Thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh đặc biệt ở Huế dự thi với đề được in... trên giấy A3

Thí sinh Huỳnh Ngân Giang tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (Thành phố Huế) dự thi với bộ đề được in riêng trên giấy khổ A3, cỡ chữ to mà không phải A4 như bao đề thi của các thí sinh khác.

Đề thi môn Ngữ Văn của em Huỳnh Ngân Giang.

Trong ngày 25/6, tại cụm thi tỉnh Thừa Thiên Huế, thí sinh Huỳnh Ngân Giang (học sinh lớp 12B4, Trường THPT Nguyễn Huệ) được các giám thị coi thi phát đề trên khổ giấy A3, chữ cỡ lớn cho em Giang có thể đọc được. Riêng phần giấy làm bài thi vẫn là giấy thông thường như các thí sinh khác.

Em Huỳnh Ngân Giang kể: “Do vào một buổi sáng thức dậy, em bỗng dưng thấy mắt mình trĩu xuống, sưng đỏ và đau đớn rồi mọi thứ trước mặt không còn nhìn thấy rõ, thay vào đó là màn sương mờ trắng đục".

Đây chính là triệu chứng của bệnh viêm màng bồ đào mà Giang mắc phải từ khi 14 tuổi. Mặc dù đã được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi, nhưng căn bệnh của em không hề thuyên giảm. Theo đó, Giang không thể đọc được chữ in trong sách giáo khoa và chữ nhỏ được in trong khổ giấy A4 thông thường.

Thế nhưng, vượt lên số phận Giang đã không hề từ bỏ việc cắp sách tới trường dù việc đọc chữ của em có phần khác biệt với các bạn cùng trang lứa. Đáng khâm phục hơn, suốt 3 năm học cấp III, em Huỳnh Ngân Giang luôn giành được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, em Huỳnh Ngân Giang mong muốn thi đạt điểm cao để có thể vào học Khoa du lịch Đại học Huế, nhằm thỏa "giấc mơ được đi đây đi đó" của bản thân.

Trong khi đó, do có thí sinh tương đối đặc biệt nên trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã gửi hồ sơ bệnh án của em Huỳnh Ngân Giang ra Bộ GD&ĐT để xin làm riêng một bộ đề thi in trên giấy A3, với phông chữ to hơn để Giang có thể đọc được. Sau khi nhận được hồ sơ xin ý kiến về trường hợp của Giang, Bộ GD&ĐT đã đồng ý.

Theo ông Thân Nguyên Khánh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở cố gắng để hỗ trợ mọi thí sinh tối đa trong kỳ thi này. Đặc biệt, với những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoặc khiếm thị như trường hợp của em Giang cũng được Sở hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho các em.

"Ngoài các thí sinh nỗ lực vượt khó để tham gia thi thì tại cụm thi ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày 25/6 của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cũng có tới 60 thí sinh vắng mặt môn toán và 57 thí sinh vắng mặt môn Ngữ văn", ông Khánh cho biết thêm.

Hà Oai
Từ khóa: Thí sinh đặc biệt Thừa Thiên Huế Dự thi THPT Quốc gia Đề thi in trên giấy A3 Cỡ chữ to.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !