Thêm cú sốc mới cho nội các của Tổng thống Donald Trump
Theo Reuters, quyết định rút lui của ông Puzder lại là một cú sốc khác mà chính quyền ông Trump phải chịu đựng chỉ chưa đầy một tuần, sau vụ từ chức bất ngờ của cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn vì bê bối liên quan đến Nga.
Andrew Puzder, Giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh CKE, thời gian qua đã trở thành trung tâm của những tranh cãi, phàn nàn và xung đột. Đầu tháng này, ông thừa nhận vợ chồng ông đã thuê một người giúp việc không có lý lịch. Ông cũng phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích và những vụ kiện tụng bởi các công nhân làm việc trong những doanh nghiệp do ông quản lý.
Gần đây nhất, một cuộn băng từ chục năm trước trong chương trình Oprah Winfrey đã ghi lại những cáo buộc của vợ cũ ông Puzder về việc bà đã bị ông bạo hành. Tuy nhiên, lời buộc tội này sau đó đã được gỡ bỏ.
![]() |
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Bộ trưởng Lao động,Andrew Puzder. Nguồn: Reuters |
Trong tuyên bố rút lui ngày hôm qua (15/2), ông Puzder cho biết: “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với gia đình, tôi xin được rút khỏi vị trí ứng viên Bộ trưởng Lao động”.
Tuyên bố rút lui của ông được đưa ra chỉ một ngày trước khi ông phải tham gia phiên điều trần của Quốc hội để các nghị sĩ Mỹ chính thức bỏ phiếu thông qua chức danh này. Phiên điều trần tại thượng viện của ông Puzder từng bị trì hoãn 5 lần vì ông không nộp được các giấy tờ tài chính và đạo đức phù hợp.
Sau những cáo buộc ngược đãi nhân viên và lập trường ủng hộ chính sách tăng cường nhập cư, ông Puzder nhanh chóng mất đi sự ủng hộ của thành viên đảng Cộng hòa. Để được phê chuẩn vị trí Bộ trưởng Lao động, ông Puzder cần tới 50 trong số 52 phiếu của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trong thượng viện. Tuy nhiên, ít nhất 7 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã từ chối ủng hộ ông trước phiên điều trần.
Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ tỏ ra vui mừng trước sự rút lui của Puzder. “Ngay từ đầu, đã quá rõ ràng rằng Puzder không phù hợp với vị trí Bộ trưởng Lao động”, Patty Murray, thành viên Ủy ban Thượng viện về Y tế, giáo dục, lao động và lương hưu, cho biết.
Quốc hội điều tra quan hệ giữa ông Trump và Nga?
Trả lời kênh Fox News ngày 15/2, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng Quốc hội Mỹ cần mở cuộc điều tra lưỡng đảng nếu có bất cứ sự liên hệ không phù hợp nào giữa đội tranh cử của Tổng thống Donald Trump và giới chức Nga.
Ông Graham nêu rõ: “Nếu có bất cứ sự liên hệ không đúng đắn nào giữa giới chức Nga và các quan chức thuộc đội ngũ tranh cử của ông Trump, thì đã đến lúc Quốc hội thành lập một ủy ban chung để điều tra kỹ lưỡng mọi thứ về mối quan hệ này”.
![]() |
Nhiều nghị sĩ Mỹ yêu cầu Quốc hội mở cuộc điều tra liên viện về mối quan hệ của ông Trump với Nga. Nguồn: Reuters |
Tờ New York Times đưa tin các thành viên đội tranh cử của ông Trump đã nhiều lần liên lạc với giới chức tình báo cấp cao Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm ngoái.
Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn đã từ chức khi có cáo buộc ông không trung thực với Phó Tổng thống Mike Pence và giới chức Nhà Trắng về việc liên lạc với Đại sứ Nga tại Mỹ, Sergey Kislyak của mình.
Ông Trump chỉ trích tình báo Mỹ
Trước những cáo buộc dồn dập về mối quan hệ với Nga, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua (15/2) lại chỉ trích cộng đồng tình báo Mỹ vì có thể đã cung cấp các thông tin mật cho truyền thông.
Ông Trump đã liên tiếp đưa ra các dòng trạng thái trên Twitter, trong đó chỉ trích việc các thông tin mật đang được cộng đồng tình báo tiết lộ trái phép cho New York Times hay Washington Post, đồng thời tỏ ý nghi ngờ cả các cơ quan hàng đầu như Cục Điều tra liên bang Mỹ hay Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).
Ông cho rằng, đây là hành động không mang phong cách Mỹ, khi những thông tin bảo mật lại được mang ra cho các cơ quan truyền thông như “phát kẹo”.
Tuyên bố này đến sau khi New York Times, CNN và Washington Post đăng những bài báo từ nguồn tin riêng cho biết, một vài cố vấn của ông Trump đã có mối liên hệ với giới tình báo Nga trong chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2016.
Tổng thống Trump đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn việc này, đồng thời khẳng định rằng, đây chỉ là nỗ lực nhằm che đậy sự thất bại của bà Hillary Clinton trong bầu cử. Moscow cũng đã đưa ra phản hồi khi người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng những câu chuyện về giới chức Mỹ liên hệ với Nga là hoàn toàn nực cười và thiếu chứng cứ rõ ràng.