Ngày 6-12-2011, Phương lên chơi nhà dì ruột ở phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Đến 14h30’ cùng ngày, Phương sang nhà anh Nguyễn Văn Ng., hàng xóm của dì Phương thì thấy con gái anh là cháu Nguyễn Thị Th. (sinh ngày 3-7-1996) đang ngồi bóc vỏ sắn ở ngoài sân. Phương nảy ý tà dâm nên lừa bảo cháu vào nhà bật tivi, nhưng cháu không đồng ý. Vậy là Phương lộ nguyên hình “yêu râu xanh”, đè cháu xuống đống rơm định giở trò. Cháu Th. đẩy Phương ra thì bị hắn lôi vào trong nhà, kéo lên giường đòi giao cấu. Bị chống cự, Phương đã đấm và bóp cổ, xé rách quần áo của cháu Th.
Thế nhưng lợi dụng lúc Phương đứng lên, cháu Th vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu. Phương liền lấy xe đạp ở sân phóng chạy. Nghe tiếng kêu, vợ chồng anh Ng cùng cháu là Nguyễn Tiến M. đang đào ao ở gần đó chạy về nhà rồi cùng truy đuổi thì Phương dùng dao chém anh M và Ng rồi bỏ trốn. Ngày 10-6-2013, Phương đến cơ quan công an đầu thú.
Ngày 17-10-2013, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Phương thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.
Trong phần luận tội bị cáo, kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã đi sâu phân tích: Chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng thấp hèn của bản thân mà Phương đã dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn của cháu Nguyễn Th, khi cháu mới hơn 15 tuổi. Mặc dù Phương không thực hiện được hành vi phạm tội đến cùng nhưng đã đủ cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo phạm tội khi có hai tiền án chưa được xóa án, sau khi phạm tội lại bỏ trốn, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết vụ án, chính vì vậy phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cũng xét bị cáo khai báo thành khẩn nên giảm nhẹ một phần, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Đức Phương 13 năm tù. Có thể nói, bản án không chỉ là bài học dành riêng cho bị cáo...
Nguồn: ANHP.VN