Thành lập đội tiêm chủng lưu động khắp cả nước

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm ở người và phòng chống sởi”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ lo lắng trước nguy cơ bùng phát dịch.
Cả nước gồng mình trước nguy cơ dịch chồng dịch

Sáng 23/2, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác phòng chống dịch cùm ở người và phòng chống sởi". Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người bao gồm các Bộ ngành như Bộ Y tế, Bộ NN và PT Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Thông tin truyền thông... lãnh đạo các Sở, trung tâm Y tế dự phòng địa phương. 

Điểm cầu tại Hà Nội tổ chức tại văn phòng Bộ Y tế, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm chủ trì.

Ông Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục  Y tế dự phòng cho biết, dịch sởi đang bùng phát mạnh tại địa bàn Hà Nội với hàng loạt hiện tượng bất thường, biến chứng đáng lo ngại. Nhiều trẻ dưới 9 tháng tuổi chưa đến độ tuổi tiêm phòng vắc  xin sởi cũng đã bị nhiễm sởi, hoặc trẻ đã tiêm phòng sởi những chưa tiêm nhắc lại vẫn có nguy cơ mắc bệnh và có một trẻ tử vong vì biến chứng của bệnh sởi.

Theo báo cáo của ông Phu, tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh sởi hiệu quả nhất, nếu trẻ tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì hiệu lực bảo vệ lên tới 95%.

Tuy nhiên, những năm qua, tỷ lệ trẻ đi tiêm vắc xin sởi mới chỉ đạt từ 90-95%, trong đó tỷ lệ tiêm 2 mũi có nơi đạt 80 – 90%. Đặc biệt, các khu vực ở vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ thấp. Như vậy, sau khoảng 3 - 5 năm, số tích lũy trẻ không có miễn dịch tăng lên.

Đối với công tác phòng và chống dịch cúm A (H7N9), cúm A(H5N1), theo báo cáo của ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, riêng đối với chủng cúm A (H7N9), trong những tháng đầu năm 2014, Trung Quốc đã phát hiện thêm 208 trường hợp nhiễm chủng vi rút này và đã có 20 ca tử vong.

Thành lập đội tiêm chủng lưu động khắp cả nước - ảnh 1

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Bộ Y tế

Tại Việt Nam theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Từ ngày 07/02/2014 đến  20/2/2014, cả nước đã có  có 64 ổ dịch tại 16 tỉnh: Đắk Lắk, Long An, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Nam Định, Phú Yên, Lào Cai, Bà Rịa Vũng Tàu, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Vĩnh Long.

Ngoài ra, một số địa phương khác có xuất hiện các điểm dịch trên đàn gia cầm dưới dạng nhỏ lẻ (một vài hộ chăn nuôi) nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan. Dịch bệnh chưa có xu hướng dừng lại, trong đó có nhiều ổ dịch nhỏ nên nguy cơ lây truyền sang người là rất lớn. Hiện đang là mùa  xuân nên thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của virus cúm.

Mang voi - ghe xuồng chở vắc xin đi khắp vùng sâu

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn và tỉnh, thành báo cáo về tình hình dịch bệnh ở địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng dịch sởi xảy ra trong năm nay là do tích lũy từ những năm trước, khi tỷ lệ miễn dịch cộng đồng không đủ. Đáng chú ý dịch không chỉ xảy ra ở những tỉnh miền núi phía Bắc mà cả những thành phố lớn (Hà Nội, TPHCM). Lãnh đạo Bộ Y tế kết luận cần thành lập lại các đội tiêm phòng lưu động để đảm bảo không bỏ sót trẻ cần tiêm phòng vắc xin tại vùng sâu, vùng xa.

"Cần xem xét lại mô hình tiêm chủng, không chỉ thường xuyên tại trạm y tế mà phải duy trì lại các đội tiêm phòng lưu động để đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Giống như thời kỳ chúng ta tiến hành chương trình tiêm chủng mở rộng khi voi cũng đi chở vắc xin; các đội tiêm phòng lưu động đi ghe, xuồng vào những ấp nằm sâu trong các kênh rạch. Việc mang vắc xin đến tận nhà dân, vùng sâu vùng xa như ngày trước đã giúp nước ta thanh toán được bệnh bại liệt”. - bà Tiến nói. 

Chủ trì hội nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biế việc thực hiện chưa tốt tiêm chủng thì chỉ trong vài năm tới, Việt Nam sẽ phải gánh hậu quả khi nhiều dịch bệnh bùng phát nguy hiểm. Ông nhấn mạnh việc thành lập các đội tiêm phòng lưu động cần phải có các đội cấp cứu đi kèm để xử trí kịp thời các sự cố sau tiêm chủng, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc dẫn đến mất lòng tin.

“Những sự cố đáng tiếc trong tiêm chủng vắc xin 5 trong 1 và nhiều lý do khác nữa khiến tỷ lệ tiêm chủng trong thời gian qua giảm đi. Chúng ta chưa thấy hậu quả ghê gớm của việc tiêm chủng thấp ngay bây giờ nhưng có thể một vài năm sau sẽ có hậu quả. Dịch sởi bùng phát năm nay là một minh chứng. Đây là vấn đề đặt ra hết sức nghiêm túc cho ngành y tế và cả hệ thống chính trị” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Kết thúc hội nghị, ông yêu cầu ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các địa phương không được chủ quan. Các đơn vị cần giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên và các chủng vi rút cúm mới, sẵn sàng xử lý các tình huống.
Khánh Ngọc

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !