Tên cướp có 4 tiền án “kéo” chủ cửa hàng điện thoại vào vòng lao lý

Theo cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Tiến Đức đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn nhiều quận huyện của Hà Nội. Đức bán các tài sản cướp được cho chủ một cửa hàng điện thoại.

Chiều nay 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông triệt phá vụ án "Cướp giật tài sản" trên địa bàn quận Hà Đông.

Theo cơ quan công an, vào cuối tháng 9/2022, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện Nguyễn Tiến Đức (31 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, Công an quận Hà Đông đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP, đề xuất được phối hợp để đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 10/10, Công an quận Hà Đông cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Đức cùng đồng phạm là Lê Tuấn Dũng (39 tuổi, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Hai đối tượng Đức (bên phải) và Dũng bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: ANTĐ)

Sau khi bị bắt giữ, Đức khai do nghiện ma túy, không có công ăn việc làm nên hay đi lang thang trên các tuyến đường vào buổi tối, đêm muộn tìm "con mồi" để cướp giật tài sản. Địa bàn gây án của Đức trải khắp các quận huyện ở Hà Nội như: Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì...

Cơ quan công an cũng làm rõ 12 vụ cướp giật tài sản do Đức gây ra, tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng. Với tài sản cướp giật được, Đức khai bán cho Lê Tuấn Dũng, chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở phường Kiến Hưng.

Từ lời khai của Đức, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng của Dũng và thu giữ nhiều điện thoại di động. Hiện công an đang xác minh nguồn gốc những tài sản này.

Cơ quan Công an quận Hà Đông tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản"; tạm giữ Lê Tuấn Dũng để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Được biết, Đức đã có 4 tiền án về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Chống người thi hành công vụ" và "Cướp giật tài sản".

Sông Yên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !