Sự thật về khả năng khối u ác tính biến mất khi nhịn ăn cơm

Cộng đồng mạng đang lan truyền thông tin một bệnh nhân ở Mỹ mắc ung thư phổi sau chín tháng khối u biến mất. Vị thuốc thần kỳ này chỉ là không ăn thịt, cơm, đường… mà chỉ uống nước xay từ củ quả.

Chết vì suy kiệt trước khi chết vì khối u

Theo đó, người lan truyền thông tin kể lại rằng có một người bạn, bị ung thư, khối u to bằng cái chén nằm ở cuống phổi. Bệnh viện trả về, bác sĩ cho biết không thể cắt bỏ vì nó nằm sát ở cuống phổi. Không đầu hàng trước bệnh tật, anh ấy đã không ăn đường, không ăn thịt, cơm mà chỉ uống nước xay bằng rau, củ như củ cà rốt, củ cải, củ dền, cam, táo...

Sự thật về khả năng khối u ác tính biến mất khi nhịn ăn cơm - ảnh 1

Nhịn cơm, thịt có chữa khỏi ung thư?

Sau ba tháng uống liên tục khối u to bằng cái chén thu nhỏ lại chỉ còn bằng cái đáy chén, sau chín tháng khối ung thư biến mất. Từ đó, người kể câu chuyện này kết luận “ung thư không được nuôi dưỡng bằng thịt bò, đường… sẽ chết”.

Trao đổi với Infonet về điều này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết nhiều bệnh nhân ung thư vẫn cho rằng, cần phải kiêng ăn, nhất là ăn thịt, rau. Thậm chí có quan niệm thịt, rau có màu đỏ là kiêng tuyệt đối vì ăn nhiều kích thích ung thư phát triển nhanh. Đây là quan niệm hết sức sai lầm, bởi nhu cầu của người bệnh cũng như người thường cần năng lượng cho hoạt động của cơ thể, thậm chí với bệnh nhân ung thư thì năng lượng càng cần nhiều hơn để chống chọi với bệnh tật.

“Trên thực tế, có thể kết hợp nhiều phương pháp khiến khối u teo đi. Với trường hợp nêu trên, chưa chắc nhịn ăn khiến khối biến mất. Người bệnh không ăn đường nhưng vẫn ăn cơm, khoai nhiều thì rõ ràng cơ thể vẫn dung nạp một lượng đường nhất định từ cơm, khoai sản sinh ra.  

Nếu cho rằng không ăn thịt sẽ giúp khối u teo đi càng không đúng. Trong khi đó, người mắc ung thư mà không ăn hoàn toàn các chất đạm (thịt, cá, hải sản, trứng, sữa, đậu đỗ…) sẽ khiến cơ thể suy mòn, suy kiệt khiến teo cơ, giảm miễn dịch, dẫn đến tử vong do suy dinh dưỡng và nhiễm khuẩn chứ không phải do tế bào ung thư tấn công” – PGS Lâm nhấn mạnh.

Theo thống kê hàng năm ở nước ta có khoảng 150.000 bệnh nhân chết vì ung thư, trong đó 80% bị sụt cân, 30% chết vì suy kiệt trước khi qua đời do khối u. Các chuyên gia ung bướu cho rằng, đa số bệnh nhân ung thư chỉ tập trung vào điều trị mà chưa chú trọng đến chế độ dinh dưỡng để nâng cao thể trạng. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng chỉ cần sụt 5% cân nặng đã rút ngắn 1/3 thời gian sống của bệnh nhân.

Vẫn phải ăn cân đối, đủ chất dinh dưỡng

BS Phạm Đình Tuần, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà cho rằng, ngày nay khoa học phát triển đã đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng của thực phẩm, các chất dinh dưỡng đến bệnh ung thư. Tuy những kết quả nghiên cứu vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng cũng mở ra sự gợi ý về phòng và tránh ung thư từ dinh dưỡng 1 cách toàn diện.

Các nhà khoa học tại khoa Y của trường Đại học Harvard đã theo dõi hơn 90.000 phụ nữ ở độ tuổi 26-49 từ năm 1991 tới 2003. Cứ 4 năm một lần, nhóm nghiên cứu hỏi những người tham gia về thói quen ăn uống và tất cả những bệnh mà họ mắc phải trong thời gian đó. Tới năm 2003, hơn 1.000 người trong số đó bị ung thư vú. Các chuyên gia nhận thấy những phụ nữ ăn thịt đỏ ở mức bình quân 150 g mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư vú cao gần gấp đôi những người chỉ dùng 300 g mỗi tuần hoặc ít hơn.

Theo BS Tuần thì có nhiều phương pháp ăn uống quá kham khổ cực đoan khi người bệnh đi vào đường cùng. “Tôi nghĩ, có thể khi người bệnh nặng 60 kg có khối u 6 cm, khi nhịn ăn gầy xuống còn 30 kg thì khối u có thể giảm còn 3 cm. Điều này có thể lầm tưởng khối u được khống chế và suy giảm chăng? 

Tôi đã gặp khá nhiều người bệnh ung thư đại trực tràng, vú, thận, tuyến giáp, cổ tử cung....ở giai đoạn sớm đáng lẽ họ nên phẫu thuật triệt căn thường mang lại thành công đến 70 - 80%, nhưng họ đã bỏ lỡ rất đáng tiếc cơ hội đó" - BS Tuần nói.

Về dinh dưỡng, mặc dù được xem là nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh ung thư song vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải xác đáng. Nhưng người ta vẫn có những bằng chứng đáng ghi nhận cho thấy chế độ ăn uống cũng góp phần gây ra bệnh ung thư, tái phát ung thư và có tác dụng hỗ trợ nâng cao miễn dịch trong cuộc chiến chống ung thư. 

Theo đó, chế độ ăn uống từ nguồn thực phẩm chế biến sẵn thiếu rau quả và trái cây tươi sạch cũng là một yếu tố rủi ro gây ung thư. Vì vậy cần lựa chọn thực phẩm phù hợp cho từng giai đoạn của bệnh. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào chủng loại mà còn phụ thuộc vào kỹ thuật trồng trọt, chăm bón, chế biến và bảo quản chúng.

BS Tuần cũng cho rằng, muốn nâng cao chất lượng điều trị, phòng ngừa tái phát, di căn, không chỉ hoàn toàn dựa vào phẫu thuật, hóa, xạ trị ở bệnh viện mà còn cần phải hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể bằng cách ăn uống, sử dụng thảo dược hợp lý và tinh thần lạc quan. Tuy nhiên, tùy từng loại bệnh, từng giai đoạn và sức khỏe của mỗi người bệnh để đưa ra biện pháp phù hợp.

Đồng tình với quan điểm này, PGS. TS Lâm khuyến cáo: người mắc ung thư vẫn cần phải ăn cân đối, đủ chất dinh dưỡng gồm năng lượng, đạm, các a xít béo cần thiết, các vitamin khoáng chất, đặc biệt cần bổ sung các chất chống o xy hóa. Nếu điều kiện cho phép người bệnh có thể dùng thêm các thảo dược có tác dụng ngăn ngừa ung thư như nấm linh chi, tam thất, nấm lim xanh và một số thuốc đông y đặc biệt. 

Đặc biệt, người mắc ung thư cần tuyệt đối kiêng rượu bia, thuốc lá, thuốc lào. Ngoài ra, người bệnh cũng cần có tâm lý lạc quan, sống vui, sống khỏe và sống có ích. Điều này làm các tế bào trẻ lại, chống lại các tế bào ung thư.

N. Huyền

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Đang cập nhật dữ liệu !