Sinh viên giao lưu cùng cựu CEO FPT

“Lập trình cũng như ngoại ngữ vậy, muốn thành công phải luyện tập nhiều. Luyện nhiều sẽ giỏi”, anh Nguyễn Thành Nam, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn FPT chia sẻ trong chương trình OpenTalk với chủ đề “Cơ hội thành công từ giấc mơ lãng mạn”.

Chương trình được tổ chức vào tối 5/7, tại hội trường 202, Đại học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết (HN) với sự tham gia của giáo viên, nhân viên và sinh viên chương trình Cử nhân Top-up Đại học FPT.

Sinh viên giao lưu cùng cựu CEO FPT - ảnh 1

Khán giả chào đón diễn giả.

Sinh viên giao lưu cùng cựu CEO FPT - ảnh 2

Anh Nam kể lại nguồn gốc bức ảnh trong đợt hiến máu tình nguyện

Anh Nguyễn Thành Nam đã chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị, đặc biệt về bản thân mình khi còn trẻ. Đây cũng là những thông tin được các sinh viên chương trình Cử nhân Top-up quan tâm nhất.

Theo anh, tuổi trẻ của mỗi người luôn luôn có những khát khao cống hiến cho xã hội và ước mơ thực hiện được những điều mới mẻ. Khi bằng tuổi các sinh viên, anh cũng có những ước mơ cho riêng mình, ước mơ về học vấn, ước mơ sớm có người yêu và ước mơ cống hiến. Anh dí dỏm nói: “Thôi thì chưa cống hiến được thì mình phải thực hiện để có người yêu trước đã”.

Sinh viên giao lưu cùng cựu CEO FPT - ảnh 3

Chia sẻ về những giấc mơ thời trẻ, anh khuyến khích các bạn sinh viên “cứ yêu đi”.

Ngoài những câu chuyện thời trai trẻ của mình, anh Nam còn chia sẻ về con đường và cơ duyên đưa mình đến với tập đoàn FPT và con đường biến giấc mơ xuất khẩu phần mềm của tập đoàn thành hiện thực. Những bài học nhỏ anh thu được sau những năm tháng ấy đều được chia sẻ cho các bạn sinh viên chương trình Cử nhân Top-up.

Anh Nam tâm niệm, điều quan trọng nhất là các bạn sinh viên muốn thành công phải có thái độ tốt và tư tưởng cầu tiến, ham học hỏi. “Các bạn trẻ của chương trình Cử nhân Top-up đầy tự tin và mơ hồ, hãy quăng mình vào thực tế để làm giàu trải nghiệm cuộc sống”.

Ngay bản thân anh, khi mới bước chân vào FPT cũng vậy, những ngày đầu tiên đi làm không phải được nhận nhiệm vụ ngay. Có khi chỉ là chân quét nhà, pha nước,… nhưng anh vẫn vui vẻ làm. Sau đó, khi được giao việc chính, anh đã cố gắng tiếp nhận dần dần và luôn ý thức học hỏi, luyện tập thật nhiều.

Sinh viên giao lưu cùng cựu CEO FPT - ảnh 4

Sinh viên đặt câu hỏi cho diễn giả.

Hồi đó, cả công ty FPT chỉ có duy nhất một chiếc máy tính, mọi người phải đăng ký để dùng theo giờ. Anh Nam muốn được sử dụng nhiều nhất nên đăng ký nguyên khung giờ từ 10 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau. Nhờ luyện tập nhiều, khả năng của anh cũng dần được lên cao.

Anh khuyến khích các bạn sinh viên hãy cứ ước mơ, nhưng đừng chỉ dừng lại ở ước mơ mà hãy từng bước thực hiện ước mơ ấy. Mỗi ngày các bạn có thể lập ra danh sách các việc cần làm và sắp xếp các công việc theo thứ tự cấp bách, quan trọng, ưu tiên,… Ngoài ra, các bạn cũng cần xây dựng kế hoạch và lộ trình lâu dài để có thể thực hiện ước mơ của mình.

Chia sẻ về những cơ hội cho các sinh viên chương trình Cử nhân Top-up, anh Nam thẳng thắn nói: “Anh thấy các sinh viên của chương trình đã được đào tạo rất chuyên sâu về chuyên ngành CNTT. Hơn thế nữa, ở Việt Nam rất ít trường có thể đào tạo CNTT bằng tiếng Anh như vậy. Với những kiến thức chuyên ngành cập nhật, kỹ năng mềm cần thiết, tiếng Anh… mà các bạn đã được học, kèm theo thái độ làm việc tốt, anh tin, bất cứ sinh viên nào của chương trình cũng tự tin làm việc tại các công ty phần mềm, không chỉ tại Việt Nam mà cả các công ty phần mềm quốc tế”.

Sinh viên giao lưu cùng cựu CEO FPT - ảnh 5

Giải đáp thắc mắc của các sinh viên.

Qua chương trình OpenTalk, các sinh viên đã đúc rút được rất nhiều kiến thức về phương pháp học, cách lập kế hoạch và từng bước xây dựng thái độ học tập cho bản thân. Sinh viên Hoàng Anh Khoa bày tỏ: “Sau buổi trò chuyện này, mình sẽ lên kế hoạch rõ ràng để theo đuổi đến cùng ước mơ lập trình. Hy vọng trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục được gặp những nhân vật quan trọng trong tập đoàn FPT”.

Là một trong 13 người sáng lập ra tập đoàn FPT, anh Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1961), tốt nghiệp khoa Toán, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên Xô cũ nay thuộc Liên bang Nga và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán năm 1988 cũng tại trường đại học này.

Anh đã đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc FPT từ ngày 13/4/2009-22/2/2011. Trước đó, anh là Tổng giám đốc của công ty Cổ phần phần mềm FPT (FSoft) - doanh nghiệp phần mềm lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Hiện tại, anh Nguyễn Thành Nam đang giữ cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT, Viện trưởng Viện Hợp tác Quốc tế, Đại học FPT.

Chương trình Cử nhân Top-up là một trong những chương trình liên kết quốc tế được công nhận bởi Bộ Giáo dục Việt Nam. Đây là chương trình hợp tác đào tạo bởi Đại học FPT và Đại học Greewich (Anh). Sinh viên được học trong môi trường du học Anh ngay chính giảng đường Việt Nam. Đây là một hình thức du học tại chỗ hiện đại với đơn vị đào tạo CNTT uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam, tự hào chắp cánh cho những ước mơ mang tầm Quốc tế. Tìm hiểu thêm tại đây.

Tư liệu: FPT

Vượt các nam sinh, cô gái xinh xắn trở thành thủ khoa ngành công nghệ kỹ thuật

Không chỉ vượt qua các nam sinh để trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Dư Thị Kiều Trinh còn được vinh danh là sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024.

Không đi học thêm, con tôi 'lĩnh đủ'

Từ chối học thêm hè, con tôi gặp khó khăn khi vào năm học mới. Cô hay hỏi những câu khó, thậm chí ngày nào cũng gọi con lên bảng làm bài tập, không làm được là cô bắt chép phạt khiến con lo sợ, ám ảnh.

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Á hậu Miss Grand Vietnam Hạnh Nguyên: Mẹ là giáo viên tiểu học, cha dạy ĐH Đồng Tháp

Lê Phan Hạnh Nguyên chia sẻ những tâm sự và câu chuyện đặc biệt về hành trình giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !