Sếp doanh nghiệp: Làm sao biết được ngày "đèn đỏ" hay không

"Nếu đã là quy định thì chúng tôi cũng phải chấp hành thôi nhưng vấn đề là làm thế nào để biết được ngày đèn đỏ với không đèn đỏ".

Theo quy định, từ ngày 15/11, lao động nữa sẽ được nghỉ 30 phút/ngày trong thời gian “đèn đỏ”, tuy nhiên đề cập đến vấn đề này, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tỏ ra "khó nghĩ".

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Sếp doanh nghiệp: Làm sao biết được ngày

Lao động nữ trong thời gian "đèn đỏ" được nghỉ mỗi ngày 30 phút

Theo khoản 2 điều 7, lao động nữ trong thời gian "đèn đỏ" được nghỉ mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 3 ngày trong một tháng. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

Đối với lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Là đơn vị sử dụng khá nhiều lao động nữ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Hồng Quang, giám đốc may N.A cho biết ông vừa nghe thông tin trên báo chí. Theo ông Quang, quy định này nhằm quan tâm hơn đến lao động nữ nhưng về tính khả thi thì khó mà thực hiện.

“Nếu đã là quy định thì chúng tôi cũng phải chấp hành thôi nhưng vấn đề là làm thế nào để biết được ngày đèn đỏ với không đèn đỏ. Đặc biệt là hiện nay nhận thức của người lao động chưa cao, nhiều khi còn tìm lý do để nghỉ. Tôi nghĩ là ngày “đèn đỏ” có thể hơi mệt 1 tí thôi chứ không đến mức ảnh hưởng đến sản xuất”, ông Quang nói.

Bên cạnh đó, ông Quang cũng cho biết, hiện nay công ty ông vẫn có nhiều ưu ái cho doanh nghiệp nữ. Chẳng hạn lao động có thai trên 7 tháng có thể được về sớm 1 tiếng.

“Một dây chuyền sản xuất thường có từ 40 đến 100 người, nếu chính sách thai sản còn hợp lý chứ áp dụng theo chính sách này, lao động họ nghỉ mất một nửa nửa thì ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất”, ông Quang nói thêm.

Ông T, Giám đốc của một công ty bao bì xuất khẩu ở Hà Nam tỏ ra ngạc nhiên với quy định này. Theo ông, bình thường doanh nghiệp đã áp dụng cho lao động nghỉ giữa ca 15 phút nên việc để lao động nữ nghỉ 30 phút ngày “đèn đỏ” sẽ khó mà thực hiện.

“Có những doanh nghiệp quản lý rất chặt chẽ, việc công nhân đi vệ sinh cũng bị giám sát số lần nên tôi không biết quy định như thế thì sẽ thực hiện thế nào. Có thể doanh nghiệp tôi cũng chỉ cho công nhân nghỉ giữa giờ thôi”, ông T nói.

Trước quy định trên, ông Thủy, giám đốc công ty đầu tư phát triển Thái Dương cũng tỏ ra không đồng tình. Ông Thủy thẳng thắn nói: “Mỗi đơn vị có một chấp hành, quy định riêng. Bản thân doanh nghiệp nào cũng phải cho công nhân nghỉ, không kiểu nọ thì kiểu kia. Kể cả những ngày như vậy mình không cho nghỉ thì người ta vẫn nghỉ, mình cũng không thể cấm. Nhưng vấn đề khó ở đây là làm thế nào để biết ngày đèn đỏ, biết được ngày đèn đỏ là cả một vấn đề. Đây là vấn đề rất tế nhị”.

Chia sẻ với báo điện tử Infonet về vấn đề này, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, việc đưa ra quy định nhằm tránh dồn nén người lao động quá mức, đây là một quy định nhân văn nhưng đứng dưới góc độ sản xuất thì không thực tế, khả năng thực thi không cao, nhất là với quy trình công nghiệp hiện nay.

“Tôi không phản đối quy định này, với phụ nữ cũng nên có cách nào đó nhưng nếu đã là doanh nghiệp thì nên tôn trọng tối đa hệ thống tổ chức, cách thức của người ta hơn là đưa ra điều kiện như vậy. Nếu xảy ra cực đoan, doanh nghiệp có thể sẽ không thích dùng lao động nữ nữa mà chỉ thích sử dụng lao động nam hoặc sẽ tính đến việc trừ đi chi phí rủi ro cho lao động nữ”, bà Lan nói.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.