Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga
Theo chương trình, chiều ngày 17 & 18/6 (tức thứ 4 và thứ 5) tuần này, Quốc hội sẽ dành 2 phiên họp kín để xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với bà Châu Thị Thu Nga (đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội).
Với hai phiên họp riêng trong tuần này, Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
![]() |
Tuần này Quốc hội sẽ dành 2 phiên họp kín để thảo luận và quyết định việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga |
Cụ thể, từ 16h chiều ngày 17/6, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Riêng Thứ 5, ngày 18/6, Quốc hội dành cả buổi chiều để thảo luận và kết luận về việc bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga.
Theo chương trình Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường; bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Sau giờ nghỉ giải lao buổi chiều, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.
Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Bà Châu Thị Thu Nga là ĐBQH tự ứng cử. Hồi đầu tháng 1/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nga (50 tuổi) để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi triển khai dự án nhà chung cư - biệt thự B5 Cầu Diễn.
Ngày 7/1/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội với bà Châu Thị Thu Nga, ĐBQH khóa XIII thuộc Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.
Tại cuộc họp báo khai mạc kỳ họp thứ 9, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng đây là sự đáng tiếc khi Quốc hội đang muốn tăng cường số lượng ĐBQH là nữ.
Dù bà Châu Thị Thu Nga chưa bị tòa tuyên án, nghĩa là chưa có tội, song việc xem xét, đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà được đưa ra trên cơ sở điều 56 Luật tổ chức Quốc hội.
“Bà Nga đã mất uy tín trong nhân dân, cử tri nên vừa rồi Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Quốc hội xem xét, bãi miễn tư cách ĐBQH theo đúng quy định của pháp luật”- ông Phúc nói.
Tại nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII đã có 2 nữa ĐBQH bị xem xét bãi nhiệm tư cách ĐBQH. Trước bà Châu Thị Thu Nga, bà Đặng Thị Hoàng Yến, ĐBQH tỉnh Long An.