Quốc hội dành 15 ngày họp hội nghị chuyên trách
Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 20 UBTVQH vào ngày 21/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, sau phiên họp UBTVQH kết thúc vào tháng 9, Quốc hội sẽ có thêm 15 ngày để thực hiện Hội nghị chuyên trách. Với khoảng 160 đại biểu, đây sẽ là hội nghị tập trung và được coi là một “bước quan trọng” để tiến hành hội nghị 500 (Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13).
![]() |
160 đại biểu sẽ tham dự Hội nghị chuyên trách trước khi bước vào kỳ họp thứ 6 tháng 10 tới. (Ảnh minh họa) |
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá kỳ họp thứ 6 này còn “khó hơn các kỳ họp trước”, vì đây là lúc “gặt hái sản phẩm cuối cùng” khi Quốc hội bàn bạc, thông qua rất nhiều vấn đề quan trọng như Luật đất đai, Hiến pháp sửa đổi...
Với những dự án luật, nghị quyết quan trọng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ban soạn thảo cần chuẩn bị khẩn trương, chu đáo trước khi trình ra Quốc hội.
Theo kế hoạch, phiên họp UBTVQH diễn ra trong tháng 9 tới sẽ “chốt” bản Hiến pháp cuối cùng. Tuy nhiên cho đến khi trình ra Quốc hội vẫn phải thảo luận, cho ý kiến.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng lưu ý đến các mục về chính quyền địa phương, hội đồng hiến pháp, thành phần kinh tế hay đất đai vẫn còn 2 điểm cần phải thảo luận, ngân sách nên tập trung hay phân cấp, hiện TVQH vẫn còn ý kiến khác nhau nên cần có sự thống nhất.
Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đặt vấn đề sẽ đưa ra Hội nghị chuyên trách về Luật đất đai, Luật đấu thầu, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
“Mấu chốt của Luật đấu thầu là chống cho được tình trạng chạy thầu, đấu giá quân xanh quân đỏ. Tiêu chí chọn thầu phải thận trọng, nhưng giá trúng thầu phải là giá cuối cùng. Bỏ thầu thấp nhưng lại điều chỉnh giá cao lên gấp rưỡi, gấp đôi là không được”.
“Chống lãng phí liên quan nhiều đến chuyện thấy đấy mà không xử lý được. Lãng phí đấy mà không xử lý được ai cả” – Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh và yêu cầu sớm hoàn tất các dự thảo trình ra Quốc hội vào tháng 10 tới.