Quản lý chung cư: Chất vấn nóng, trả lời "lạnh băng"

Nhiều ý kiến đề cập đến những vấn đề nóng bỏng tại các tòa nhà chung cư hiện nay. Nhưng vấn đề này lại được Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trả lời ngắn gọn đến bất ngờ.

Quản lý chung cư: Chất vấn nóng, trả lời "lạnh băng"

Phản ánh về những nội dung xoay quanh việc quản lý nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội, ĐB Bùi Hiền Mai chất vấn: Từ năm 2008 Bộ Xây dựng đã ban hành quy chế quản lý nhà chung cư. Nhưng qua bốn năm ngày càng nhiều vụ tranh chấp xảy ra, như ở tòa nhà Kinh Đô (Lò Đúc), The Manor (Mỹ Đình), tòa nhà Keangnam (Phạm Hùng)... Trách nhiệm của thành phố khi xảy ra tranh chấp đến đâu?

"Bên cạnh đó ngành xây dựng đã ban hành quy định mức trần phí dịch vụ. Nhưng khi xảy ra tranh chấp sẽ phải xử lý như thế nào? Chung cư tái định cư, UBND đã có quy chế quản lý tạm thời, vậy việc thực hiện quản lý theo quy định nào, có khó khăn bất cập gì?", ĐB Bùi Hiền Mai tiếp tục.

Quản lý chung cư: Chất vấn nóng, trả lời lạnh băng

Hà Nội còn nhiều tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân các tòa nhà

Trả lời chất vấn bằng văn bản, UBND nói nhiều dự án có số dân đến ở chưa đạt 50%. Trong khi đó Cục Quản lý Nhà (Bộ Xây dựng) lại thống kê chưa đến 1% số căn hộ chưa đi vào sử dụng. Đề nghị UBND làm rõ hơn vấn đề này.

ĐB Nguyễn Hoài Nam phản ánh, Hà Nội làm nhiều khu ĐTM nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến diện tích, công tác quản lý còn nhiều vấn đề. Ông Nam kiến nghị thành phố quan tâm hơn nữa vấn đề này.

“Không thể nói tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân trong tòa nhà không có trách nhiệm của nhà nước. Luật nhà ở năm 2005 quy định rõ trong vòng một năm chủ đầu tư phải thành lập Ban quản trị. Nhưng thực tế nhiều tòa nhà lại chưa có Ban quản trị, dẫn đến nhiều tranh chấp. Luật nhà ở quy định rõ nhưng chưa ban hành được quy chế quản lý chung. Trách nhiệm của thành phố thế nào, bao giờ thì thực hiện được?”.

Ngoài ra ĐB Nam cũng chất vấn: hiện còn bao nhiêu hộ dân trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội chưa được cấp giấy chứng nhận? Trách nhiệm thuộc về ai? Trong tòa nhà dân đã đến ở nhưng chưa bàn giao, vấn đề an ninh, phòng chống cháy nổ như thế nào, ai chịu trách nhiệm khi những vụ việc đáng tiếc xảy ra?

Phản ánh loại hình tòa nhà tái định cư, ĐB Nguyễn Văn Tài cho biết, hiện nay có tình trạng người dân đến nhận nhà rất lâu nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, như các tòa nhà ở Nam Trung Yên, khu Đền Lừ, Cống Vọng. Việc chậm ký hợp đồng bán nhà với công dân, chậm cấp giấy chưng nhận ảnh hưởng lớn đến giao dịch dân sự của người dân. “Nguyên nhân và biện pháp giải quyết vấn đề này thế nào?” – ông Tài nêu.

Liên quan đến sinh hoạt cộng đồng, ĐB Nguyễn Thị Thùy phản ánh, ĐB đã kiến nghị từ khá lâu nhưng, đã qua 7 – 8 tháng vẫn chỉ dừng lại ở mức rà soát. Vậy bao giờ người dân ở các tổ dân phố có được một nơi sinh hoạt cộng đồng?

Trả lời chất vấn các ĐB, Giám đốc sở Xây dựng Nguyễn Thế Hùng giải đáp ngắn gọn đến bất ngờ. Ông Hùng cho rằng vấn đề Ban quản trị tại các tòa nhà vẫn đang tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên số lượng Ban quản trị chưa nhiều. Trong các vụ tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân, thành phố cũng đứng ra giải quyết.

"Việc quản lý nhà chung cư, được quy định rõ và Sở Xây dựng đã có văn bản gửi đến các tòa nhà. Về nơi sinh hoạt cộng đồng, khu nhà tái định cư do nhà nước quản lý đều có nhà sinh hoạt cộng đồng. Đối với mảng nhà ở thương mại, nếu chưa có Sở đều yêu cầu phải thực hiện…", ông Hùng nói.

Nguyễn Dũng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.