Quận Hoàn Kiếm nói gì về dự án cạnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục?
![]() |
Công trình xây dựng được quận Hoàn Kiếm xây sát Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. |
Trước nhiều ý kiến phản ánh trong thời gian qua, chiều 25/11, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thông tin báo chí về những vấn đề liên quan đến công trình xây dựng trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm tại số 2 phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vị trí xây dựng dự án với 242 mét vuông, nằm tại ngã ba phố Lê Thái Tổ, Lương Văn Can và giáp Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tiếp nối đầu hồi tòa nhà Long Vân – Hồng Vân, phía Bắc giáp các hộ dân liền kề.
“Việc xây dựng ở những vùng nhạy cảm quanh Hồ Gươm là một vấn đề hệ trọng, không chỉ mang tính hợp lý mà quan trọng là phải hợp lòng người. Hồ Gươm ngày càng bị thu hẹp không gian công cộng, những thiết chế văn hóa, cảnh quan văn hóa cũng ngày càng nghèo nàn. Vì thế việc thu hẹp không gian ấy, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và Hà Nội phải cân nhắc. Tôi đề nghị Hà Nội cần công khai chuyện này ra trên các phương tiện thông tin đại chúng…” – ĐBQH Dương Trung Quốc trao đổi với PV bên lề kỳ họp QH.
“Vị trí khu đất xây dựng công trình nằm trong vùng phụ cận của Hồ Hoàn Kiếm, không nằm trong phạm vi khoanh vùng di tích Hồ Hoàn Kiếm” – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Lâm Quốc Hùng khẳng định.
Dự án này bắt đầu được phê duyệt từ năm 2009, tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị triển khai đã vấp phải sự phản ứng của các hộ dân và giới chuyên gia vào thời điểm đại lễ 1000 năm Thăng Long, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo tạm dừng dự án.
Từ năm 2011 đến nay, Hà Nội giao cho Sở QH&KT cùng UBND quận Hoàn Kiếm lấy ý kiến các phương án quy hoạch kiến trúc. Hai phương án được đưa ra lấy ý kiến là: xây dựng công trình hoặc xây dựng vườn hoa, cây xanh, tượng đài… Qua 2 lần lấy ý kiến từ Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch TP, tỷ lệ đồng thuận với phương án xây dựng công trình là 14/16 và 14/20 thành viên tán thành…
“Căn cứ phương án quy hoạch kiến trúc được duyệt, UBND quận Hoàn Kiếm đã hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư dự án công trình theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Công trình này không phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay Hội Sử học Việt Nam…” – ông Hùng khẳng định.
Trao đổi với phóng viên về sự thay đổi của dự án trước và sau khi tạm dừng, ông Hùng cho biết: Ban đầu công trình có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 79%, chiều cao trên 13,7 mét. Nhưng sau đó dự án được điều chỉnh giảm mật độ xây dựng xuống 64,8%, chiều cao chỉ 10,1mét với mái nhẹ, cây xanh, tạo không gian hài hòa…
Chủ đầu tư Quận Hoàn Kiếm cũng khẳng định, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, nhưng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chưa được xếp hạng di tích văn hóa.
Tôn trọng các ý kiến đóng góp, song quận Hoàn Kiếm cũng cho rằng, phải làm việc theo quy định pháp luật và vì công trình này không nằm trong phạm vi di tích nên “không phải xin ý kiến các cơ quan Bộ”. Dự án này sử dụng nguồn vốn 14 tỷ từ ngân sách của quận Hoàn Kiếm, nên không phải tổ chức hội thảo, thi tuyển kiến trúc.
“Đây là công cộng của cơ quan nhà nước, là trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm và không hề có chuyện kinh doanh, buôn bán làm dịch vụ”. Ông Hùng khẳng định và cho biết, nếu được triển khai sớm, khoảng cuối năm nay sẽ khởi công dự án và sẽ hoàn thành trước tháng 8/2015.