Quận 1 công bố lý do ông Đoàn Ngọc Hải không được tự ý dẹp vỉa hè
![]() |
Từ nay ông Đoàn Ngọc Hải buộc phải "xin phép" Chủ tịch Quận 1 mỗi khi đi lập lại trật tự đô thị. |
Ngày 13/10, ông Trần Thế Thuận – Chủ tịch UBND Quận 1 đã ký hai quyết định với nội dung thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận 1 và quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận 1.
Đáng chú ý, trong quyết định thứ nhất quy định Tổ kiểm tra liên ngành chỉ được lên phương án và kế hoạch kiểm tra dựa trên cơ sở đề xuất của 10 phường, tổ kiểm tra công vụ hay theo phản ánh của người dân, báo chí.
Ngoài ra phương án, kế hoạch này phải trình Chủ tịch quận phê duyệt, và chỉ được thực hiện khi Chủ tịch quận chấp thuận.
Sau khi công bố, văn bản này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của dư luận. Đa số các ý kiến cho rằng văn bản đã “trói chân”, không để Phó chủ tịch quận Đoàn Ngọc Hải tự do thực hiện chức trách như trước đây, trong khi trật tự đô thị Quận 1 đang được cải thiện rõ rệt.
Trước tình hình này, nguồn tin từ UB quận cho biết, dự kiến sẽ có một cuộc gặp để thông tin đến báo chí vào sáng 15/10.
Tuy nhiên sáng 15/10, khi nhiều phóng viên đến UB quận chờ đợi thì lại nhận được thông tin cuộc gặp không được tổ chức, thay vào đó Quận sẽ gửi thông cáo báo chí.
Tới trưa cùng ngày, nhiều phóng viên đã nhận được thông cáo này.
Thông cáo cho biết, dù đạt được những kết quả tích cực sau 5 tháng, nhưng tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn.
UBND TP cũng có ý kiến về việc này và lưu ý quận cần chú trọng đến vai trò của hệ thống chính trị 10 phường trực thuộc, khu phố, tổ dân phố, đặc biệt người dân mới là “yếu tố quyết định của công tác này”.
Theo UBND quận 1, việc ban hành hai quyết định 1758 và 1759 là để “tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát huy tính chủ động, tích cực của Bí thư, Chủ tịch và Trưởng công an phường trong công tác quản lý trật tự đô thị”.
Quận cho rằng cách làm này sẽ “khẳng định vai trò, trách nhiệm của UBND 10 phường”, “tránh tình trạng cấp trên làm thay cấp dưới, không phát huy được vai trò quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở”.
Đồng thời quận tiếp tục khẳng định Tổ kiểm tra liên ngành sẽ được tổ chức theo từng thời điểm, “nhưng phải có kế hoạch, lộ trình để tạo được sự đồng thuận, đồng bộ, lâu dài và hiệu quả”.
Ngoài ra khi xử lý Tổ phải xác định công tác vận động, nhắc nhở là chính, chỉ xử lý những trường hợp cố tình vi phạm và quá trình xử lý phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.