Phí ATM bị tận thu đến... bất ngờ

Không được thu phí rút tiền nội mạng, tăng phí rút ngoại mạng, nhưng nhiều nhà băng "nghĩ" ra đủ kiểu phí khác nhau mà khách hàng không ngờ tới để bù đắp chi phí.

Phí ATM bị tận thu đến... bất ngờ

Phí ATM bị tận thu đến... bất ngờ

Người dung thẻ hoa mắt vì các loại phí ATM

"Hoa mắt" vì phí

Từ sau khi NHNN ra lệnh "cấm" các NH không được thu phí rút tiền nội mạng và tăng phí ngoại mạng, nhiều nhà băng trước đây âm thầm lén thu phí đã điều chỉnh lại biểu phí như trước. Phí rút tiền ngoại mạng đã lùi về mức 3.300 đồng/giao dịch, phí in sao kê là 1.650 đồng/giao dịch...

Còn phí giao dịch nội mạng như chuyển khoản nội mạng, in sao kê... mỗi nhà băng lại áp dụng một chính sách khác nhau. Nếu là chủ thẻ VCB, MaritimeBank... khách hàng sẽ không bị áp phí in sao kê nội mạng, nhưng nếu là chủ thẻ ATM của Dongabank sẽ bị áp mức phí 1.100 đồng/lần giao dịch.

Đối với giao dịch ngoại mạng, chủ thẻ DongaBank rút trên hệ thống VNBC phí rẻ hơn, chỉ 2.750 đồng/giao dịch; vấn tin, in sao kê, chuyển khoản nội bộ 1.100 đồng/giao dịch. Còn nếu rút tại máy ATM thuộc hệ thống Smartlink thì phí là 3.300 đồng/lần.

Đáng nói nhiều nhà băng còn "đẻ" ra đủ loại phí khác nhau để tận thu của khách hàng.

Chiều 13/7, chị Tuyết (Cống Vị - Ba Đình – Hà Nội) phản ánh, chị sử dụng thẻ VCB nhưng rút tiền tại cây ATM của NH Techcombank, rút 1 triệu đồng nhưng NH trừ phí tổng cộng 16.500 đồng. "Rút có 1 triệu đồng mà tài khoản bị trừ tổng cộng tới hơn 16.000 đồng thì nhiều quá" – chị Tuyết nói.

Thấy tài khoản bị trừ quá nhiều tiền, kiểm tra lại các giao dịch chị mới té ngửa khi có những khoản thu rất vô lý. Giao dịch xem số dư tài khoản và xem chi tiết giao dịch hiển thị trên màn hình máy... cũng bị tính phí 1.650 đồng/lần, mức phí này bằng với mức phí in sao kê ngoại mạng. "Rút tiền xong thì đương nhiên là sẽ phải xem lại tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền, chỉ kiểm tra thông tin mà không in hóa đơn NH cũng tính phí của khách thì quả là vô lý"- chị Tuyết bức xúc.

Không bị mất tiền oan như chị Tuyết nhưng trường hợp của anh N.T.A – một chủ thẻ khác của VCB, cũng bức xúc không kém khi thấy tài khoản bỗng dưng bị "hụt" sau khi hoàn tất giao dịch xin cấp lại mã PIN.

Anh N.T.A thông tin, ngày 12/7 anh tới chi nhánh của VCB để xin cấp lại mã PIN bị mất, nhưng khi kiểm tra tài khoản sau đó anh mới biết bị trừ 10.000 đồng phí cấp lại PIN. Số tiền theo anh T.A tuy không nhiều, nhưng "nếu lúc thực hiện giao dịch nhân viên nói cho khách hàng biết là sẽ thu phí và hỏi khách hàng muốn trừ vào tài khoản hay nộp tiền trực tiếp thì sẽ đàng hoàng hơn" – anh T.A thắc mắc.

Luôn "nắm đằng chuôi"

Lý giải việc nâng phí ATM, các nhà băng cho rằng mình luôn chịu lỗ, bù đắp chi phí, nhưng lý do trên hoàn toàn không thuyết phục vì chưa có số liệu thống kê nào. Nhưng lãi hữu hình mà nhà băng nhận được thì không nhỏ: tiết kiệm chi phí giao dịch trực tiếp với khách hàng, tận dụng được số dư tài khoản lãi suất cực thấp... Nếu tính tổng cộng những khoản lãi này, ngân hàng thu về khoản tiền không hề nhỏ.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, việc NH thu phí với lý do bù đắp chi phí ở khía cạnh nào đó có thể hợp lý, vì đã là sử dụng dịch vụ người sử dụng phải đóng phí. Nhưng trong lúc kinh tế đang khó khăn cũng chưa nên thu phí hay tăng phí. Hơn nữa, nếu thu nhiều quá sẽ đi ngược lại với chủ trương thanh khoán không dùng tiền mặt, người dân sẽ không mặn mà để tiền trong tài khoản mà tăng giữ tiền mặt...

Đành rằng sau chỉ đạo của NHNN các NH đã rút phí thu ngoại mạng về mức cũ, không tăng phí thu nội mạng, nhưng câu chuyện "lùng bùng" về thu phí ATM thời gian qua lại khiến dư luận đặt câu hỏi: Dường như khách hàng vẫn là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất khi sử dụng dịch vụ ATM? Số tiền mà NH đã lỡ thu của khách hàng trước đó có trả lại?

Tiếng là được hưởng dịch vụ nhưng NH luôn nắm đằng chuôi, còn khách hàng luôn phải chạy theo những quy định của NH.

Xoay quanh chuyện thu phí ATM ngoại mạng, đại diện Smarlink cho biết, bản dự thảo phí ATM đã được Vụ Thanh toán (NHNN) hoàn tất và lấy ý kiến các tổ chức chuyển mạch và các NH. Theo đó, mức phí rút tiền ngoại mạng theo đề xuất của NH Nhà nước sẽ không tăng đáng kể, còn mức phí rút tiền nội mạng sẽ chỉ khoảng 1.000 đồng/giao dịch. Dự kiến thu từ tháng 1 hoặc tháng 6/2013.

Trường Giang

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.