Xét xử đại án VNCB: Ông Trần Bắc Hà vẫn đang chữa bệnh tại Singapore

Trong buổi xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) đang diễn ra tại TP.HCM, Thẩm phán, Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết ông Trần Bắc Hà vẫn vắng mặt.

HĐXX vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Sáng 24/7, TAND TP.HCM bắt đầu phiên xử sơ thẩm lần 2 vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Đây là vụ án có các bị cáo từng là những nhân vật có ảnh hưởng trong giới tài chính một thời như Phạm Công Danh, Trầm Bê, Phan Thành Mai… Ngoài ra, vụ án còn có một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Bắc Hà, Hứa Thị Phấn…

Khoảng 6h30 sáng nay, ông Trầm Bê được đưa đến TAND TP.HCM. So với lần xuất hiện cách đây 6 tháng, ông Trầm Bê tóc bạc và lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Dù vậy, ông Bê vẫn vui vẻ vẫy tay chào người thân đang đứng đợi tại đây.

Trong khi đó, ông Phạm Công Danh tỏ ra mệt mỏi nhiều hơn. Khi phiên tòa chưa bắt đầu, ông Danh đã được đưa vào phòng chăm sóc do sức khỏe yếu. Trong những năm gần đây, ông Danh ra tòa liên tục trong các vụ xét xử, nhiều lần trong số đó ông phải được các bác sĩ chăm sóc ngay tại tòa mới có thể tiếp tục.

Các bị cáo ngồi kín phòng xử chính.

So với phiên tòa lần 1 được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt với cổng kiểm soát và hàng chục chiến sĩ cảnh sát, phiên tòa lần 2 mọi người ra vào dễ dàng hơn.

Trong phần thẩm tra lý lịch những người tham dự phiên tòa, Thẩm phán Phạm Lương Toản cho biết, ông Trần Bắc Hà không có mặt tại phiên tòa, lý do là ông Hà hiện vẫn đang chữa bệnh tại Singapore. Tương tự ông Hà, ông Trần Quí Thanh và bà Hứa Thị Phấn (Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng không có mặt.

Do số lượng bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập lên đến hơn 200 người nên tới 10h15, Thẩm phán vẫn đang thẩm tra lý lịch.

Hành lang phía ngoài được tận dụng để "nối dài" phòng xử.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành Ngân hàng Xây Dựng (VNCB), Phạm Công Danh cần tiền nhưng do quy định nên không thể trực tiếp vay tiền từ ngân hàng này. Do vậy, ông Danh chỉ đạo cấp dưới tại VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh dùng 29 Công ty do chính ông Danh thành lập, hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ vay tại Sacombank, TP Bank, BIDV số tiền 6.126 tỷ đồng.

Sau đó, ông Danh dùng tiền của VNCB gửi sang các ngân hàng này để bảo lãnh cho khoản vay của các công ty. Tuy nhiên, do các công ty không thực hiện phương án kinh doanh như cam kết nên không có khả năng trả nợ.

Trong khi đó, VNCB bảo lãnh cho các công ty nhưng không yêu cầu các công ty này thế chấp, cầm cố tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh. Các hoạt động này khiến VNCB bị thiệt hại tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng.

Dự kiến phiên xử lần này sẽ kéo dài đến 15/8.

Ông Hà nhập cảnh vào Singapore ngày 15/7 và hiện đang chữa bệnh. Toàn bộ hồ sơ đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !