Vụ bắt sới bạc “khủng” ở Tây Nguyên: Di lý hàng trăm đối tượng về Trại tạm giam

Tham gia sới bạc "khủng" do Hùng “sida” điều hành, có không ít phụ nữ hành nghề bán bún, bánh mỳ và một số tài xế xe ôm. Tổng cộng có 131 đối tượng bị bắt giữ, trong đó 100 đối tượng được di lí về Trại tạm giam Bộ Công an tại TP.HCM, còn lại 31 đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh Gia Lai.

Chiều 1/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã di lý 100 đối tượng trong vụ đánh bạc tại huyện Đắk Đoa về Trại tạm giam Bộ Công an tại TP.HCM để phục vụ điều tra.

Rất nhiều con bạc là phụ nữ.

Một nguồn tin cho biết, trong vụ đánh bạc nói trên, có tổng cộng có 131 đối tượng bị bắt giữ. Các con bạc có đủ loại thành phần nhưng chủ yếu là phụ nữ hành nghề bán bún, bánh mỳ và một số hành nghề xe ôm.

Bên cạnh 100 đối tượng được di lí về Trại tạm giam Bộ Công an thì còn có 31 đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, có 63 xe ô tô các loại đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh Gia Lai.

Được biết, trong quá trình bắt giữ cơ quan điều tra thu giữ trên chiếu bạc hàng trăm triệu đồng.

Xe ô tô đưa đón con bạc xếp thành hàng dài.

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc nói trên do đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984, tên thường gọi Hùng “sida”, trú TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức, điều hành với hình thức xóc đĩa. Được biết, Hùng là đại ca có “số má” nhất nhì khu vực Tây Nguyên.

Các con bạc tham gia sòng bạc của Hùng chủ yếu đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên. Trong đó, có hơn 70 đối tượng trú tại tỉnh Gia Lai. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, sòng bạc do Hùng điều hành được tổ chức di động, rải rác tại các rừng điều, rừng thông, cao su.

Nhiều người dân đến hiện trường bắt sới bạc "mót" tài sản.

Với thủ đoạn nói trên, sòng bạc do Hùng điều hành hoạt động suốt ngày đêm. Đáng nói, các sới bạc thường được cảnh giới cẩn mật, phục vụ ăn uống tại chỗ. Không chỉ vậy, xe ô tô chở các con bạc đến sạt phạt đỗ thành hàng dài cả cây số. Cá nhân Hùng luôn tạo cho mình vỏ bọc như một doanh dân thành đạt nên ít ai nghi ngờ đây là ông trùm.

Trước đó, rạng sáng 31/3, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an ập vào bắt quả tang hàng trăm con bạc đang say sưa sát phạt tại chiếu bạc dựng trong rẫy điều, sâu trong chân núi thuộc xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Bị phát hiện, đối tượng cầm đầu Nguyễn Mạnh Hùng lợi dụng đêm tối, sự hỗn loạn nhanh chân tẩu thoát. Ngay sau đó, các trinh sát đã tỏa ra nhiều hướng vây bắt và đã tóm gọn Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đèo An Khê (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Một ngày sau khi lực lượng công an lập biên bản hiện trường vụ án, hàng chục người dân tìm về khu vực vườn điều thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) tìm kiếm vận may.

Theo đó, ngay sau khi cơ quan chức năng bắt sới bạc nói trên, có rất nhiều người dân mang theo gậy, dao rựa lật tìm từng gốc cây, bụi cỏ “mót” tài sản do các con bạc cất giấu hoặc làm rơi rớt khi bỏ chạy.

Một số người dân cho biết, nhiều người đã nhặt được ví, chai lọ chứa kim loại nghi là vàng của các con bạc đánh rơi.

Theo một số người dân, đã có người may mắn nhặt được ví, chai lọ bên trong chứa kim loại nghi là vàng các con bạc đánh rơi. Bên cạnh đó, có người còn nhặt được điện thoại tại hiện trường bắt sới bạc.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an xã Hà Bầu cho biết, khi diễn ra vụ bắt giữ, đơn vị chỉ phối hợp bảo vệ, canh giữ tang vật là xe ô tô tại hiện trường. Việc người dân đến hiện trường tìm kiếm của rơi, phía Công an không thể quản lý được. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo Bảo vệ pháp luật

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !