Vì sao Trầm Bê không phục kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước?

Sau phần thẩm vấn các thông tin về thời điểm và cách thức gặp nhau để thỏa thuận vay tiền giữa Trầm Bê và Phạm Công Danh, HĐXX yêu cầu ông Trầm Bê nói ý kiến về kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước kết luận hành vi của mình và cấp dưới.

Bị cáo Trầm Bê tươi cười trò chuyện trong phiên xử.

Bước vào phần làm việc chiều 10/01, Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết các luật sư được phép sử dụng tài liệu của giai đoạn 1.

Trước đó trong phần thủ tục, Chủ tọa đã lưu ý các luật sư khi sử dụng tài liệu có đóng dấu “mật, tuyệt mật”. Ông “cảnh báo” các luật sư sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy tắc sử dụng loại tài liệu này.

Chủ tọa phiên tòa cũng cho phép bị cáo Phạm Công Danh được ngồi khi trả lời xét hỏi, thay vì đứng như quy định vì bị cáo đang bị bệnh nên sức khỏe không tốt. Hai ngày qua, ông Danh nhiều lần phải rời khỏi phòng xử để y tá chăm sóc. Hiện ông Danh đang bị suy thận độ 3.

Trong buổi làm việc chiều nay, HĐXX tập trung thẩm vấn bị cáo Trầm Bê để làm rõ việc Sacombank cho các công ty của ông Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng với sự bảo lãnh của Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng Xây Dựng - VNCB).

Sau khi thẩm vấn các thông tin về thời điểm và cách thức gặp nhau để thỏa thuận vay tiền giữa Trầm Bê và Phạm Công Danh, Chủ tọa Phạm Lương Toản yêu cầu ông Trầm Bê nói ý kiến về kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước kết luận hành vi của mình và cấp dưới. Ông Bê bày tỏ: Kết luận giám định không rõ ràng, không phục. Ngân hàng được làm điều pháp luật không cấm, kể cả ngân hàng quốc tế cũng vậy. Khi chúng tôi phát một chứng thư bảo lãnh cho ngân hàng quốc tế thì ngân hàng không cần biết đó là ai và người ta phải thanh toán. Còn cái này (tiền thế chấp của Đại Tín - PV) là vật chứng, giống như một căn nhà nếu khách hàng không trả nợ thì đương nhiên phải đấu giá căn nhà để thu hồi vốn.

Theo ông Trầm Bê, Ngân hàng Đại Tín đã chuyển sang Sacombank khoảng 1.800 tỷ đồng để bảo lãnh và số tiền này được gửi dưới hình thức đưa đi các chi nhánh.

Khi Chủ tọa đặt câu hỏi “Đứng trước tòa, bị cáo có nhận thấy trách nhiệm của mình?”, ông Trầm Bê trả lời "Có", nhưng cũng đề xuất "sau này Luật tổ chức tín dụng cần nêu rõ chứ “đừng để người khác rơi vào cảnh như bị cáo".

Trước đó, trong buổi sáng nay, Chủ tọa cho rằng khi cho vay, “trước tiên và duy nhất là phải có phương án kinh doanh, trả nợ”, còn ông Bê nêu quan điểm “Thứ nhất phải có tài sản đảm bảo. Thứ hai, thu hồi cho được vốn”, bởi do “nhận thức khác nhau”.

“Bị cáo là doanh nghiệp lớn mà để sai lầm này thì không phục lắm, lý do là Luật không cấm. Nếu cố ý làm trái thì phải có tư lợi, hoặc phải giúp cho anh Danh cái gì. Bị cáo không phục tội "Cố ý làm trái" vì đây là kinh doanh bình thường” – ông Trầm Bê khẳng định.

Bị cáo Trầm Bê bị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Cáo trạng quy kết bị cáo đã “giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh phạm tội”, gây ra thiệt hại 1.835 tỷ đồng cho VNCB.

Một đoạn thẩm vấn của Chủ tọa Phạm Lương Toản với Trầm Bê khi bị cáo xin giải tỏa tài sản kê biên:

- Bị cáo Trầm Bê: Xin HĐXX xem lại giùm căn nhà, lúc cơ quan hỏi bị cáo nhận cái nhà đó của bị cáo nhưng khi kiểm tra lại giấy tờ thì là của người chị.

- Chủ tọa: Có khi nào nhà này của bị cáo mà nhờ bà chị đứng tên không?

- Bị cáo Trầm Bê: Không, cái này có lâu rồi.

- Chủ tọa: Còn nhà bị cáo thì sao?

- Bị cáo Trầm Bê: Nếu hội đồng thấy không liên quan hành vi phạm tội thì trả lại cho vợ tôi, vì cũng không có bao nhiêu tiền, nhà đó có khoảng mười mấy tỉ thôi, mong tòa xem xét.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !