Trịnh Xuân Thanh lại bị đề nghị mức án Chung thân về tội Tham ô tài sản

Chiều nay (25/1), Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị các mức án cho các bị cáo trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần BĐS Điện lực Dầu khí (PVP Land).

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án Chung thân.

Qua lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại tòa, có đủ cơ sở để luận tội đối với các bị cáo về tội Tham ô tài sản. PVP Land đã bán cổ phần với giá tương ứng 34 triệu đồng/m2 đất tại dự án Nam Đàn Plaza, thấp hơn so với giá trị thực 52 triệu đồng/m2. Số tiền chênh lệch 87 tỷ đồng được các bị cáo chia nhau chiếm hưởng, trong đó bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC, chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dầu khí Sông Đà; bị cáo Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch PVP Land, chiếm đoạt 8 tỷ đồng; Bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên TGĐ PVP Land chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Trịnh Xuân Thanh một mực chối tội, xong VKS cho rằng có đủ căn cứ để kết luận Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo việc ký hợp đồng bán hơn 12 triệu cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương, đồng thời chiếm đoạt 14 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Đinh Mạnh Thắng, tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận được Thái Kiều Hương “cảm ơn” 5 tỷ đồng, nhưng bị cáo khai không biết việc ký hợp đồng chênh lệch. Nhưng căn cứ lời khai của Thái Kiều Hương, có đủ cơ sở để kết luận Đinh Mạnh Thắng biết được rằng khoản tiền 5 tỷ đồng này là một phần trong khoản tiền chênh lệch giá 87 tỷ đồng từ việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Kết quả điều tra tại phiên tòa, các bị cáo đã lợi dụng để chiếm đoạt của nhà nước 87 tỷ đồng, đủ căn cứ để cấu thành tội Tham ô tài sản. Thực hiện BLHS năm 2015 theo hướng có lợi cho các bị cáo, VKS đề nghị HĐXX căn cứ điểm a khoản 4 điều 253 BLHS năm 2015 để luận tội các bị cáo.

Các bị cáo là những lãnh đạo những doanh nghiệp lớn thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Các bị cáo không vượt qua được cám dỗ vật chất nên đã có hành vi phạm tội, biểu hiện của suy thoái đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ công chức, không chỉ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết.

Đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, người có vai trò quyết định trong việc chuyển nhượng cổ phần, VKS cho rằng bị cáo chưa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng xét thấy lời khai của bị cáo đã góp phần làm rõ một số vấn đề, bản thân bị cáo đã trả lại số tiền 14 tỷ đồng.

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Trước đó, bị cáo đã bị TAND Hà Nội tuyên án Chung thân về tội danh trên tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tham ô tài sản tại PVC.

Bị cáo Đào Duy Phong: 17-18 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh: 14-15 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng: 11-12 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Thái Kiều Hương: 11-12 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy: 11-12 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Lê Hòa Bình: 9-10 năm tù, tổng cộng hình phạt là Chung thân do bị cáo đã bị kết án Chung thân trong một vụ án khác.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa: 8-9 năm tù, tổng hợp hình phạt là Chung thân do bị cáo đã bị kết án Chung thân trong một vụ án khác.

PV

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !