TP.HCM: Nguyên Trưởng ban bồi thường GPMB lĩnh án tử vì tội tham ô

Ngày 1/6 TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Tân Phú.

Các bị cáo trong vụ án, bị cáo Thi Danh mặc áo nâu.

Sau khi xem xét chứng cứ, lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thi Danh (61 tuổi) -  nguyên Trưởng ban mức án Tử hình.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh (37 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) bị tuyên án 15 năm tù; 4 bị cáo liên quan đến vụ án cũng lĩnh từ 2-5 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Ngoài ra, riêng bị cáo Thi Danh còn phải bồi thường 32 tỉ đồng nợ gốc, 9 tỷ đồng lãi phát sinh. Các bị cáo khác liên đới bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo điều tra, Ban bồi thường GPMB quận Tân Phú được thành lập năm 2003, trực thuộc UBND quận Tân Phú, có nhiệm vụ lập dự án hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… cho các đối tượng bị giải phóng mặt bằng.

Từ tháng 11/2003 đến tháng 1/2006, Ban bồi thường GPMB quận Tân Phú được UBND quận giao thực hiện nhiều dự án với các nhiệm vụ như: lập phương án bồi thường; xác định mức bồi thường; chi trả tiền bồi thường…

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Danh đã chỉ đạo ông Linh lập, ký nhiều thủ tục sai quy định hơn 54 tỷ đồng. Đặc biệt qua xác minh cho thấy, nhiều cá nhân nhận tiền là người thân của ông Danh (con dâu nhận 21,4 tỷ; con rể nhận 2,1 tỷ).

Riêng tại dự án cải tạo kênh và đường dọc Kênh Tân Hóa - Lò Gốm, ông Thi Danh và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng. Tới tháng 12/2015, quận Tân Phú lập đoàn kiểm tra và phát hiện sự việc

Liên quan đến các hành vi này, cuối tháng 6/2017 Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM đã quyết định xử lý nhiều cá nhân, tập thể liên quan đến hành vi sai phạm nói trên.

Khi đó, UBKT Thành ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Thi Danh và ông Nguyễn Duy Linh.

Một loạt lãnh đạo của quận cũng nhận các mức kỷ luật khác, như: Cảnh cáo bà Võ Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; ông Phan Tấn Lực - nguyên Phó Bí thư Quận ủy;

Khiển trách ông Huỳnh Văn Hạnh - nguyên Bí thư Quận ủy Tân Phú; ông Võ Quốc Tuấn - chi ủy viên; ông Lâm Quang Thơ - Phó Trưởng Ban bồi thường; ông Mai Văn Trường - Phó Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !