Thứ trưởng Trương Quốc Cường chưa tới phiên tòa xét xử VN Pharma

Sáng 24/9, TAND TP.HCM bắt đầu phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả xảy ra tại Công ty VN Pharma. Các bị cáo bị truy tố tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” với khung hình phạt lên đến tử hình.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng được đưa đến tòa sáng nay.

Tới 9h45', HĐXX mới kết thúc phần thẩm tra lý lịch bị cáo cùng những người có quyền lợi và nghĩ vụ liên quan.

Xuất hiện tại tòa với dáng vẻ mệt mỏi, sụt nhiều cân so với hình ảnh tại phiên tòa sơ thẩm nhưng cả Hùng và Cường đều trả lời rành rọt các câu hỏi của HĐXX.

Theo Chủ tọa Phạm Lương Toản, phiên tòa lần này triệu tập tới gần 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy vậy, theo báo cáo của Thư ký phiên tòa, phần lớn những người này có đơn xin vắng mặt. Vì vậy, Chủ tọa cho biết chỉ thẩm tra lý lịch những người có mặt, những người không có tên mặc nhiên được coi là vắng.

Trước đó, tòa đã triệu tập ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế. Thời điểm xảy ra vụ án, ông Cường là Cục trưởng Cục quảng lý Dược - nơi cấp phép cho VN Pharma nhập lô thuốc giả. Đây cũng chính là nơi sau đó nghi ngờ về nguồn gốc thuốc và niêm phong, không cho bán ra thị trường 9.300 hộp thuốc H-Capita.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, trong số những người được thẩm tra lý lịch không có ông Trương Quốc Cường.

Trong khi đó, đa phần trong số 9 thành viên của Hội đồng giám định (Bộ Y tế) đều có mặt, một số ủy quyền cho người khác tham dự. Về phía Cục Quản lý dược (hiện nay) có ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Cục trưởng.

Trước khi phiên tòa diễn ra ít ngày, Thanh tra Chính phủ xác định Cục Quản lý Dược có nhiều thiếu sót trong việc để VN Pharma nhập 200.000 hộp thuốc H-Capita. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại đơn vị này.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !