Thông tin mới nhất vụ cháu bé bán vé số bị đánh gãy tay, cướp tiền

Sau thời gian điều trị, cháu Linh có triệu chứng nôn mửa, chóng mặt kéo dài nên các bác sĩ đã chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên.

Chiều 19/7, trao đổi với PV Infonet, bác sĩ Đinh Hữu Long - Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã chuyển cháu Nguyễn Văn Linh (SN 2006, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), lên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Quảng Nam để tiếp tục điều trị vào chiều 18/7.

Theo bác sĩ Long, chiều hôm qua, cháu Linh có triệu chứng nôn mửa và chóng mặt kéo dài. Thời gian nằm tại TTYT huyện, cháu liên tục kêu đau tai trái. Nghi cháu Linh bị chấn động não nhưng ở TTYT huyện không có máy chụp CT nên phải chuyển cháu lên BVĐK khu vực Quảng Nam để tiếp tục theo dõi.

Cháu Linh bị Quý cướp tiền, đánh gãy tay phải, dập cơ tay trái.

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Tải - Giám đốc BVĐK khu vực Quảng Nam cho biết các vết thương ở tay bị gãy đều được xử lý rất tốt, mạch và huyết áp ổn định. Tuy nhiên, cháu Linh có triệu chứng nôn mửa, đau đầu kéo dài. Nhận định là có thể do bị chấn động não, phải tiến hành chụp CT mới có thể chẩn đoán được. Tuy nhiên, do máy chụp CT của bệnh viện đang hỏng nên 13 giờ ngày 19/7, các bác sĩ phải chuyển cháu Linh ra Bệnh viện Đà Nẵng.

“Vì việc cấp bách, cháu Linh lại nhỏ, phải chẩn đoán chính xác và nhanh nên phải chuyển tuyến”, bác sĩ Tải thông tin thêm.

Đối tượng Linh tại cơ quan công an

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 15/7, sau khi bán xong vé số, cháu Linh đạp xe về nhà. Khi đến đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, cháu Linh bị Nguyễn Quý (SN 1994, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chặn lại, dụ dỗ cháu nói có một người vừa trúng 5 tờ vé số. Quý bảo cháu Linh gửi xe đạp rồi leo lên xe máy để đối tượng chở đến người kia xin tiền.

Quý sau đó chở Linh đến một khu rừng ở xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn) rồi cướp 1,2 triệu đồng tiền bán vé số của cháu. Tàn nhẫn hơn, Quý đánh cháu Linh làm nạn nhân gãy tay phải, dập cơ tay trái cùng nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Sơn Tùng

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !