Quảng Ninh: Xét xử vụ "siêu lừa" 230 tỷ đồng

Sáng ngày 7-10, Tòa án tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ "siêu lừa" Bùi Thị Thu Hằng cùng đồng bọn lừa đảo trên 230 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân.
Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng ngày 7-10, ngoài Bùi Thị Thu Hằng, còn có 16 bị cáo là đại lý của Hằng, là người trực tiếp tham gia đường dây lừa đảo của Hằng cũng được tòa triệu tập xét xử.

Theo cáo trạng, 8-2009, Bùi Thị Thu Hằng (SN 1984, trú tại tổ 16, khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) ký hợp đồng làm đại lý cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

à
Quang cảnh phiên tòa.
à
"Siêu lừa" Bùi Thị Thu Hằng tại phiên tòa sơ thẩm.

Từ tháng 4 đến tháng 9-2011, Hằng đã có hành vi giả mạo là Trưởng phòng sau đó là Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh doanh khu vực Quảng Ninh của Prudential, thuê nhà làm trụ sở. Hằng lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng cùng một số đối tượng khác giả mạo là đại lí; với "chiêu bài tiếp thị người dân mua lại các hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của các khách hàng mua trước, nhưng hủy ngang để duy trì tiếp hợp đồng này, khi hết hạn hợp đồng sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng, nhận lãi cao...

à
Trong buổi sáng hôm nay, Chủ tọa phiên tòa tiến hành các thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo và những người được triệu tập tại phiên tòa.
07.jpg
Bùi Thị Thu Hằng tỏ ra rất bình thản trước nạn nhân của mình.

Ban đầu Hằng thực hiện trả lãi đúng hạn. Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Hằng còn sử dụng hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, phiếu thu giả, thư chúc mừng, bảng minh họa sản phẩm có hình chữ ký của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Prudential Việt Nam... Hằng còn thường xuyên tổ chức các lễ " Tri ân khách hàng", tặng quà có giá trị cao, du lịch nước ngoài cùng nhiều thủ đoạn tiếp cận khác. Hằng đã lừa hàng chục người với số tiền lên tới hàng trăm tỷ.

Từ tháng 7 tới tháng 9-2011, nhiều nạn nhân nghi ngờ Hằng lừa đảo khi có nhiều hợp đồng đáo hạn không được Hằng trả tiền. Sự việc vỡ lở, Hằng đã cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng bỏ trốn và bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Trong phiên làm việc buổi sáng ngày 7-10, sau các thủ tục khai mạc, tòa đã tiến hành thẩm tra căn cước của các nạn nhân, bị can. Chiều cùng ngày tòa sẽ tiến hành các thủ tục của phiên xét hỏi. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. Bởi vụ án có số bị cáo và những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan rất lớn. Theo thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh thì số người bị hại và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan tới vụ việc được tòa triệu tập lên tới tới 59 người.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ xét xử này.

à
Rất đông những người có trách nhiệm và quyền lợi liên quan có mặt tại phiên tòa.
3.jpg
Các bị cáo sau khi phiên xét xử sáng kết thúc
à
Lực lượng an ninh bảo vệ xe chở bị cáo
à
Công tác an ninh được thực hiện nghiêm ngặt
à
Các bị cáo được áp tải ra xe


Nguồn: Báo Quảng Ninh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !