Phát hiện xác tài xế Grab trong bãi đất hoang ở Hà Nội với dòng tin nhắn cuối cùng

Trước khi đón khách ở cổng bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), tài xế S. nhắn tin cho bạn gái mới quen với nội dung "có gì báo công an nhé...".

Công an quận Bắc Từ Liêm tối qua cho biết đang điều tra vụ việc một nam tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại tại khu vực bãi hoang gần công trường thuộc phường Thụy Phương (giáp ranh phường Cổ Nhuế 2). Bước đầu công an nhận định nạn nhân bị sát hại khoảng 2 ngày trước.

Nạn nhân là Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê quán Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), tài xế Grab, sinh viên năm thứ nhất một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Dòng tin nhắn cuối cùng của nam tài xế Grab xấu số

Khoảng 22h30, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện 198, rất đông thân nhân đã có mặt trước khu vực bệnh viện.

Anh Phùng Văn T. (anh của S.) cho biết, sáng 28/9, sau hơn 1 ngày S. mất tích, điện thoại không liên lạc được, gia đình đã đến công an phường trình báo.

Theo anh T., tối muộn 26/9, S. đứng chờ khách ở cổng bến xe Mỹ Đình, tại đây S. nhắn tin cho bạn gái mới quen tên N. (quê Thanh Hóa) với nội dung "có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế".

Sau tin nhắn, N. hoảng hốt khi không thể liên lạc được với S. nên đã liên lạc với bạn cùng phòng của nạn nhân để báo tin cho gia đình. 

Rất đông người thân có mặt tại bệnh viện chờ kết quả pháp y để đưa S. về mai táng

"Từ những hình ảnh cuối cùng em tôi chụp gửi về cho bạn gái, gia đình tìm đến khu vực phường Cổ Nhuế tìm kiếm khắp nơi, hỏi dò nhiều người. Cùng ngày, tôi đá phải một chiếc dép giống hệt chiếc dép của S., tìm xung quanh chiếc dép khoảng 100m thì phát hiện thi thể em", lời anh T. 

Theo anh T., thời điểm phát hiện, cơ thể S. có vết đâm, xe máy và điện thoại đã mất, chỉ còn lại ví tiền.

Được biết, S. đang theo học một trường cao đẳng ở quận Đống Đa, vì kinh tế gia đình khó khăn nên phải vừa học vừa chạy xe ôm để phụ giúp gia đình.

Trước đó, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tối nay xác nhận, đơn vị đang điều tra vụ việc một nam tài xế Grab bị sát hại tại khu vực bãi hoang gần công trường.

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, lực lượng công an quận nhận được tin báo từ công an phường Cổ Nhuế 2 về việc phát hiện thi thể một nam giới mặc trang phục xe ôm Grab tại một bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đoàn Bổng

Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân là Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), làm nghề tài xế xe ôm công nghệ trên ứng dụng Grab. Nạn nhân đang là sinh viên năm nhất một trường đại học tại Hà Nội

Lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm thông tin, bước đầu lực lượng chức năng nhận định nạn nhân đã bị sát hại, thời điểm bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước.

Trước đó, ngày 27/9, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải thông tin tìm kiếm S,. Theo người thân, S. chạy xe ôm từ ngày 26/9 nhưng không thấy về nhà.

An Phương - Thu Trang/VNN

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !