Phạm Công Danh nhận trách nhiệm vụ Ngân hàng Đại Tín, Hoàng Văn Toàn nhận án 7 năm tù

Sau thời gian nghị án, chiều 4/5, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín. Cựu Chủ tịch Hoàng Văn Toàn bị tuyên phạt 7 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án.

Sau 2 ngày xét xử, chiều nay, TAND TP.HCM đã tuyên án bị cáo Hoàng Văn Toàn – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín – Trustbank, bị cáo Trần Sơn Nam – nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng này và 5 bị cáo có liên quan trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng - VNCB).

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đã gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, tuy nhiên hậu quả của vụ án đã được ông Phạm Công Danh chịu trách nhiệm nên có thể giảm nhẹ một phần.

HĐXX quyết định tuyên bị cáo Toàn 7 năm tù giam, bị cáo Sơn chịu 6 năm tù. Ngoài ra, 5 bị cáo khác cũng bị tuyên 3 năm tù (2 người được hưởng án treo) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, tháng 12/2012, thành viên Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đại Tín (gồm ông Toàn, Nam và các bị cáo khác) đã thẩm định và phê duyệt cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng, Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng. Trong khi đó, các công ty này đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thực tế. Ngoài ra hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh, hợp đồng mua bán, hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng đều được lập khống.

Cơ quan điều tra cho rằng các thành viên khi phê duyệt đã bỏ qua những cảnh báo rủi ro về tài chính, về tài sản đảm bảo mà chỉ dựa vào chứng thư thẩm định giá của Công ty DATC (Bộ Tài chính) đối với diện tích đất 5.104m2 (sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng), có giá hơn 900 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc áp dụng giá của chứng thư này để duyệt cho vay là không có căn cứ bởi chứng thư được tính toán dựa trên tài sản hình thành trong tương lai (khu đất được xây dựng công trình 60 tầng làm trung tâm thương mại).

Trên thực tế dự án này chưa được giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa có quy hoạch chi tiết và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Do vậy cơ quan điều tra kết luận rằng, các bị cáo đã cho 2 công ty nói trên vay 650 tỷ đồng là trái luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 471 tỷ đồng.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !