Nữ quái mang ma túy đi "giao hàng" thì bị bắt

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Hiếu (SN 1965, P.Thành Nhất. TP.Buôn Ma Thuột) bị đưa ra xét xử lưu động tội buôn bán trái phép chất ma túy

Sáng 8/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại Nhà Văn hóa TX.Buôn Hồ, đưa hai bị cáo Cao Văn Chiến (SN 1995, trú tại TDP 3, P.Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ) và Nguyễn Thị Minh Hiếu (SN 1965, P.Thành Nhất. TP.Buôn Ma Thuột) ra xét xử về các tội Giết người, Cướp tài sản và buôn bán trái phép chất ma túy.

Nữ quái mang ma túy đi

Bị cáo Hiếu trước vành móng ngựa

Bị cáo Hiếu bị VKSND tỉnh truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào đêm 17/11/2015, Hiếu nghe điện thoại của một người đàn ông hỏi mua ma túy.  Sau đó, Hiếu đem theo 01 gói bột màu trắng chạy xe đến điểm hẹn để giao thì bị bắt quả tang. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét phòng trọ của Hiếu, thu thêm 04 gói bột màu trắng khác.

Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Đắk Lắk, cả 05 gói bột màu trắng thu giữ của Hiếu có chứa chất Methamphetamine, tổng trọng lượng hơn 362 gam, có hàm lượng ma túy hơn 70% (tương đương với  257,8 gam ma túy).

Trước vành móng ngựa, Hiếu đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Hiếu 18 năm tù giam về tội danh buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng bị đưa ra xét xử lưu động với Hiếu có bị cáo Cao Văn Chiến (SN 1995, trú tại TDP 3, P.Đoàn Kết, TX. Buôn Hồ) về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, khoảng 12h30 ngày 2/10/2015, Chiến điều khiển xe honda đi ngang qua quán tạp hóa của bà Phùng THị Bộ (SN 1965, ngụ TDP 6, phường Thiện An, TX Buôn Hồ). Lúc này, Chiến thấy trong quán chỉ có một mình bà Bộ, xung quanh lại vắng vẻ, ít người nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Nữ quái mang ma túy đi

Bị cáo Chiến tại tòa

Sau đó, Chiến chạy xe thêm một đoạn, mở cốp lấy một con dao Thái Lan giấu vào tay áo rồi quay lại, đưa 20 ngàn đồng để mua một chai nước ngọt. Khi bà Bộ thối lại tiền, Chiến thấy chưa có cơ hội nên giả bộ mua thêm một chai nước nữa và ra tay đâm chủ quán. Dù bị Chiến đâm liên tiếp 02 nhát vào bụng nhưng bà Bộ vẫn gắng sức chống cự và kêu cứu.

Sợ bị phát hiện, Chiến bịt miệng bà Bộ để tiếp tục ra tay. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, con dao bị gãy và rơi xuống nền nhà. Lúc này, chị Bùi Thị Châu (SN 1980, hàng xóm bà Bộ) chuẩn bị chở con đi học thì nghe tiếng kêu cứu nên chạy sang và phát hiện ra sự việc. Thấy bị phát hiện, Chiến ra lấy xe chạy về nhà, thay áo quần, khâu vết thương và bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông. Bà Bộ được người dân đưa đi cấp cứu  và may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch.

Ngày 3/10/2015, Chiến đến Công an TX Buôn Hồ đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả giám định thương tích, bà Bộ bị đa chấn thương, thủng dạ dày…tỉ lệ thương tích 38%.

Trong thời gian bị tạm giam, Chiến đã tác động đến gia đình, bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng. Sau đó, bà Bộ đã viết đơn, xin giảm án cho hung thủ.

Tại phiên tòa, Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bà Bộ cũng không yêu cầu gì thêm. HĐXX nhận định, dù hậu quả chết người chưa xảy ra, bị cáo cũng chưa cướp được tài sản. Tuy nhiên, điều đó nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Bởi vậy, việc truy tố bị cáo theo hai tội danh giết người và cướp tài sản là hoàn toàn đúng pháp luật. Xét thấy, bị cáo có thân nhân tốt, chưa có tiền án tiền sự, đã bồi thường cho nạn nhân nên HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm 6 tháng tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 12 năm 6 tháng tù giam.

Hoàng Nguyên

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !