Nữ nhà báo điều tra vụ “bảo kê” chợ Long Biên: Tôi chỉ thấy trống rỗng

Chưa đầy một ngày sau những “tin nhắn” dọa “giết cả nhà”, nữ nhà báo Thu Trang, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cho biết “không sợ một chút nào mà chỉ cảm thấy chưa bao giờ trống rỗng như bây giờ”.

Nữ nhà báo Thu Trang.

Sự việc xảy ra vào đêm 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam) nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ xxx7933 với nội dung đe dọa. Người dùng số điện thoại này nhắn tin yêu cầu phóng viên dừng lại việc điều tra, nếu không "cả nhà sẽ phải chết".

"Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày" - nội dung tin nhắn mà phóng viên Liên Liên nhận được.

Cũng trong đêm này, phóng viên Liên Liên tiếp tục nhận được tin nhắn đe dọa với nội dung: "Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

Tương tự, nhà báo Thu Trang - Trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP.HCM tại Hà Nội - cũng nhận được hai tin nhắn với nội dung đe dọa giống như trên từ cùng một số điện thoại xxx7933.

Trước sự việc này, ngày 3/12, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai nữ phóng viên của hai cơ quan báo chí này nhận được tin nhắn đe dọa.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã nhận được công văn của Đài Truyền hình Việt Nam và sẽ tiến hành xác minh, điều tra.

Chiều muộn 3/12, nhà báo Thu Trang đã chia sẻ suy nghĩ với phóng viên Infonet. Từng rất nhiều lần bị dọa giết vì thực hiện nhiều loạt bài điều tra, nhưng lần này, cô cảm thấy “lạ lắm, tự nhiên không sợ một chút nào cả mà trống rỗng, chưa bao giờ trống rỗng như bây giờ”.

Nhà báo Thu Trang cho biết thêm, sau khi tiếp nhận công văn của hai cơ quan, bản thân cô và phóng viên Liên Liên đã được “gọi, hỏi và tường trình vụ việc”.

Cũng theo nữ nhà báo, dù được nhiều lãnh đạo cho rằng “không thể chấp nhận”, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có kết luận nào về vụ việc ở chợ Long Biên cả.

“Tôi và Liên Liên cùng làm đề tài này nên chúng tôi có trao đổi với nhau thường xuyên. Những gì cần, chúng tôi đã làm hết sức có thể. Có chăng chỉ là chờ đợi những kết quả, phản hồi từ phía cơ quan chức năng. Liên cũng trao đổi với tôi về vụ Long Biên hàng ngày. Không ai nói với ai, nhưng chúng tôi đều đang khắc khoải chờ đợi một điều gì đó rất vô hình... đến giờ vẫn chỉ là sự chờ đợi đến vô vọng. Chúng tôi, cho đến thời điểm bị doạ giết cả nhà thế này mà... đến hi vọng cũng mất nốt thì không biết còn nên tin vào điều gì? Nên có lẽ không nên dùng từ... hi vọng. Cay đắng!”, Thu Trang ngậm ngùi nói.

Nhà báo Thu Trang chia sẻ thêm, “điều tôi mong muốn bây giờ là được xoá đi tất cả những gì đang ngổn ngang, giằng xé trong tim, óc... của tôi để hít hà mùi quen thuộc của con trai bé bỏng mới 16 tháng tuổi của mình”.

Liên quan đến kết quả điều tra vụ việc, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/12, ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hiện đang điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc này đã được Bộ Công an chỉ đạo thu thập đầy đủ số liệu, chứng cứ để xử lý.

Về việc 2 nữ phóng viên điều tra loạt bài nhận được tin nhắn đe doạ "giết cả nhà", ông Quang cho biết ông là người đã trực tiếp nhận được công văn đề nghị vào cuộc điều tra của lãnh đạo các cơ quan báo chí này. Bộ trưởng Bộ Công an đã giao cho các cơ quan nghiệp vụ và chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 9, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM đã đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng "bảo kê" tại chợ Long Biên. Phóng viên Liên Liên và Thu Trang là tác giả loạt bài nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội. Nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian nhập vai, đi thực tế tại chợ Long Biên và quay được nhiều hình ảnh về tình trạng có một nhóm người "bảo kê", thu tiền bến bãi của các tiểu thương.

Sau khi loạt bài được đăng tải, cơ quan công an đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản và hiện vẫn trong quá trình điều tra.

Theo thông tin từ phóng viên Liên Liên, trong thời gian giữa tháng 12 sắp tới, cô có kế hoạch quay trở lại chợ Long Biên để tiếp tục quay phim, điều tra một số thông tin liên quan thì nhận được những tin nhắn đe dọa.

N. Huyền

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !