Người "Bộ Công an" lừa tiền qua điện thoại

Chiều 9/8, nguồn tin từ Công an huyện huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn và đang điều tra làm rõ vụ việc chị Nguyễn Thị Vi Vi (SN 1980, ngụ xã Cư Suê, huyện Cư M’gar), trình báo bị lừa 17 triệu đồng qua điện thoại.

Nạn nhân Vi trình bày vụ việc với công an xã Cư Suê.

Theo lời nạn nhân, sáng 4/8, số máy 17999999 đã gọi vào số điện thoại bàn và di động của chị.

Trò chuyện qua điện thoại, người đầu dây bên kia xưng là nhân viên tổng đài và thông báo số thuê bao của chị Vi dùng hiện đang nợ cước gần 9 triệu đồng.

Nghe thấy số tiền quá lớn, chị Vi thắc mắc thì người bên kia giải thích rằng, có ai đó đã lấy thông tin cá nhân của chị và yêu cầu chị báo với cơ quan công an.

Không lâu sau, có nhiều số lạ như: 3379725980, 31113044849, 84000113… liên tiếp gọi đến đe dọa tinh thần chị Vi. Đồng thời, có một người tự xưng là “công an bộ” đang điều tra về đường dây rửa tiền liên quan đến chị.

Người tự xưng là “công an bộ” còn thông báo rằng, đã bắt được 2 người trong đường dây rửa tiền. Những người bị bắt khai chị Vi là người cầm đầu, đã nhận 200 triệu đồng tiền hoa hồng.

Nếu muốn chứng minh mình trong sạch, chị Vi phải chuyển tiền vào STK: 0691000383385 tại Ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội, chủ tài khoản Phạm Đình Phi), khi điều tra xong sẽ trả lại tiền.

Chị Vi kể: “Do quá sợ, trong sáng 4/8, tôi đã chuyển số tiền 17 triệu đồng vừa vay được của Hội Phụ nữ xã vào tài khoản trên. Sau đó, người xưng là “công an bộ” gọi điện, hẹn tôi đúng 13h30 phút cùng ngày đến ngân hàng để nhận lại tiền. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, tôi gọi điện lại thì chẳng liên lạc được với họ. Lúc này, tôi mới nghi mình bị lừa nên yêu cầu ngân hàng kiểm tra tài khoản thì được thông báo, số tiền tôi vừa gửi đã được rút ra”.

Theo công an xã Cư Suê, trong ngày 4/8, ngoài nạn nhân Vi còn có thêm 3 người dân trên địa bàn bị các đối tượng lạ gọi điện thoại đến hù dọa, yêu cầu chuyển tiền nhưng họ đề cao cảnh giác nên không bị lừa.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !