“Ngựa quen đường cũ”, người phụ nữ tiếp tục bán ma túy sau 10 năm tù tội

Từng hai lần vào tù vì “dính” đến ma túy nhưng Lê Thị Hồng Phước vẫn không từ bỏ thứ "hàng hóa" độc hại này. Kết quả Phước đã phải chịu thêm 20 năm tù sau phiên tòa ngày 18/8.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18/8.

Ngày 18/8 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo Lê Thị Hồng Phước (43 tuổi), Đinh Văn Lộc (47 tuổi) và Vũ Trường Giang (28 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). Sau khi nghị án HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo lần lượt 20, 14 và 4 năm tù giam.

Xác minh cho thấy vào năm 2000 bị cáo Phước từng bị tuyên 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tới năm 2008 bị cáo tiếp tục lĩnh 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào 12h45’ ngày 25/2/2016 tại thị trấn Tân Túc, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt quả tang Giang mang theo 4,39g heroin. Khai báo sau đó Giang cho biết mua số ma túy trên của Lộc để bán lại cho người khác nhưng chưa bán được thì bị bắt.

Mở rộng điều tra, 13h10’ cùng ngày Công an Bình Chánh thấy Lộc đang đi trên đường Nguyễn Văn Linh nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra, và phát hiện Lộc mang theo 6,62h heroin.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc, cơ quan chức năng thu giữ thêm 27 gói heroin và 6 gói ma túy đá. Lộc khai nhận mua số ma túy này của Phước để bán cho người khác.

Hai ngày sau đó, vào lúc 18h lực lượng công an đã bắt được Phước và thu giữ một gói chứa 17,25g heroin.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Phước bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 2/2016 với nguồn hàng từ người đàn ông tên Tuấn (không rõ lai lịch). Tổng cộng Phước đã mua 3 lần với tổng số 7,5 lượng heroin trị giá 165 triệu đồng.

Về phần Lộc, bị cáo đã mua lại của Phước hai lần, tổng cộng 5 lượng heroin với giá 130 triệu đồng, sau đó phân lẻ ra bán cho Giang và nhiều người khác.

Trong khi đó Giang là người nghiện ma túy. Thời gian đầu bị cáo mua để sử dụng nhưng sau đó đã bán lại để kiếm lời

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !