Màn kịch vụng của gã thanh niên sát hại người phụ nữ độc thân ở Hưng Yên

Sau khi gây án Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi, trú tại xã Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đã tạo chứng cứ ngoại phạm hòng đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau sáu giờ đấu tranh, đến 3h ngày 6/11, đối tượng đã bị khuất phục.

Cùng ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Hữu Khơi để điều tra về hành vi giết người.  

Từng tham gia điều tra không ít các vụ trọng án nhưng Thiếu tá Trịnh Văn Phong, Đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự tinh vi, lọc lõi của kẻ thủ ác Đoàn Hữu Khơi. 

Dù mới 17 tuổi nhưng Khơi cực kỳ tinh quái trong việc khai báo nhằm che đậy hành vi phạm tội. 

Vụ án xảy ra vào khoảng 18 đến 20h ngày 5-11, tại nhà một người phụ nữ độc thân là bà Nguyễn Thị Tân (66 tuổi, trú tại thôn Cao Xá, xã Trần Cao). Khi nghe thấy tiếng động mạnh rồi tiếng la hét, chửi bới ở nhà bà Tân, ông Bùi Ngọc Đắc - một người hàng xóm sống ở liền kề, chạy sang đã bị đối tượng này dùng dao đâm trọng thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ.

Khoảng 21h cùng ngày, thông tin về vụ án được Công an huyện Phù Cừ chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên. Ngay trong đêm, tổ công tác của Đội trọng án dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đoàn Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường.

Cùng với việc tiến tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thị Tân, một tổ công tác của đơn vị phối hợp với Công an huyện Phù Cừ đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ, lấy lời khai của ông Bùi Ngọc Đắc. 

Ông Đắc cho biết: Khoảng gần 20 h ngày 5/11, ông cùng vợ đang ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu bên nhà bà Tân hàng xóm, sau đó rồi im bặt. Lúc này, vợ ông bảo ông sang nhà bà Tân vì bà sống độc thân, bà con hàng xóm vẫn hàng ngày tối lửa, tắt đèn có nhau. Nghe nói vậy, ông Đắc vội vàng lấy đèn pin chạy sang nhà hàng xóm.

Khi sang đến nơi, ông Đắc gọi tên bà Tân nhưng không thấy ai trả lời. Nghi ngờ có việc chẳng lành, ông vào trong kiểm tra thì bất ngờ bị một bóng đen lao ra, đánh thẳng vào mặt khiến ông bị rơi đèn pin.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên hỏi cung đối tượng Khơi.

Quá trình rà soát, tổ công tác thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Đoàn Hữu Khơi. Khơi bỏ học từ rất sớm. Ở địa phương, anh ta là một thanh niên ngỗ nghịch, chơi bời, hư hỏng. Vào năm 2017, đối tượng từng bị xử lý hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Những nghi vấn của các điều tra viên càng nhân lên khi họ phát hiện những biểu hiện bất thường của anh ta.

Vào thời điểm Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Phù Cừ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Khơi cũng có mặt tại hiện trường, trên mặt đối tượng có nhiều vết xước mới. Khơi có những biểu hiện bất thường, đối tượng cố tình nói chuyện rất to, tỏ ra bất ngờ trước sự việc xảy ra...

Trước những dấu hiệu nghi vấn trên và cùng với các tài liệu thu thập được, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệu tập Khơi về trụ sở Công an huyện Phù Cừ để đấu tranh. Dù mới 17 tuổi những cậu thanh niên choai choai cực kỳ tinh xảo trong việc khai báo nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.

Về vết xước trên mặt, Khơi khai rằng do bị một người cháu ném iPad vào mặt; còn các vết bầm tím ở phần bụng là do một nhóm thanh niên lạ mặt đánh, gây thương tích... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Khơi đã cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khơi khai nhận: Trước đó khoảng vài ngày, con gà tre nuôi của nhà Khơi bay sang nhà bà Tân. Khi Khơi sang tìm thì bị bà Tân chửi mắng... Chính bởi thế, trong lòng đối tượng nảy sinh sự thù hằn với nạn nhân. Khoảng 19h cùng ngày, Khơi đi ra đường thì gặp bà Tân đi tập thể dục ngang qua, lúc này đối tượng nảy ý định đánh, dằn mặt bà Tân. Lợi dụng lúc mất điện, đối tượng vượt tường, lội qua ao đột nhập vào nhà bà Tân.

Tại đây, giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Trong quá trình vật lộn, đối tượng Khơi đã lấy con dao trên nóc bể nước đâm nạn nhân Tân tử vong. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì ông Đắc hàng xóm sang, dùng đèn pin chiếu vào mặt đối tượng. Do sợ bị phát hiện, Khơi đã dùng gạch đập vào mặt nạn nhân gây thương tích...

Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục lội qua ao tẩu thoát. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, trên đường bỏ chạy, Khơi gọi điện cho một người bạn nhờ đến đón đưa về nhà người này. Khi thấy quần áo của Khơi ướt và dính bùn, người bạn này thắc mắc thì Khơi nói rằng bị một số đối tượng lạ mặt chặn đánh bị ngã xuống ao. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Khơi tắm rất nhanh, sau đó nhanh chóng trở lại hiện trường vụ án. Tại đây, đối tượng gặp gỡ rất nhiều người, tỏ ra bất ngờ trước sự việc xảy ra...

Khơi tưởng rằng màn kịch tinh vi của anh ta sẽ không bị phát hiện, nào ngờ!.

Theo CAND

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !