Luật sư bào chữa của Trần Phương Bình đề nghị xử lý các khoản chi lãi ngoài

Trong phần bào chữa cho ông Trần Phương Bình, luật sư đã đưa ra một số ý kiến trình bày nhằm làm rõ thêm về số tiền được cho là bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á.

Chiều 7/12, Toà sơ thẩm TAND TP.HCM tiếp tục đưa ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) cùng 25 đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng này ra xét xử. Nội dung phiên xử xoay quanh phần bào chữa của luật sư dành cho ông Trần Phương Bình. 

Bào chữa cho cựu Tổng Giám đốc DAB, luật sư Phan Trung Hoài đã trình bày một số luận điểm nhằm làm rõ thêm về số tiền 3.658 tỷ đồng được cho là do thân chủ của ông gây thiệt hại cho DAB. 

Về các khoản tiền DAB thực hiện chi lãi ngoài, luật sư Hoài cho rằng điểm khác biệt giữa việc chi lãi ngoài trong vụ án xảy ra tại DAB so với các vụ án ngân hàng khác là các khoản tiền chi lãi ngoài được cập nhật chi tiết. Trong bối cảnh các ngân hàng phải chi lãi ngoài để huy động vốn thì việc công khai các khoản này tại DAB không thể bị cá nhân nào lợi dụng, tư lợi riêng được. 

Các bị cáo tại phiên toà ngày 7/12.

Theo luật sư, nguồn tiền chi lãi ngoài của DAB được lấy từ kho quỹ hội sở, phòng nguồn vốn có trách nhiệm chuyển tiền cho các chi nhánh, phòng giao dịch để các đơn vị này chi cho khách hàng.

Nhằm khắc phục một phần hậu quả của vụ án, luật sư Hoài cho rằng vấn đề còn lại là xử lý, thu hồi các khoản chi lãi ngoài này. Các khoản tiền chi đều có danh sách và địa chỉ khách hàng chi tiết, do vậy việc thu hồi các khoản thụ hưởng bất hợp pháp như các vụ án xảy ra tại các ngân hàng trước đây là hoàn toàn có căn cứ, giảm thiệt hại cho DAB. 

Về số tiền 13,4 triệu USD, luật sư Hoài cho rằng thân chủ không chịu trách nhiệm về khoản tiền này bởi quá trình xét xử vụ án bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) đã nhìn nhận trách nhiệm về mặt dân sự số tiền này. Và 203 tỷ đồng cũng đã được gia đình của bị cáo Vũ khắc phục hậu quả. 

Còn với các khoản tiền xuất quỹ chi sai nguyên tắc để mua cổ phần của DAB, theo luật sư Hoài, do thân chủ lo sợ việc tăng vốn không thành công sẽ ảnh hưởng đến tình hình và uy tín của DAB nên đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng tiền quỹ của ngân hàng để mua cổ phần. 

Tại phần bào chữa cho ông Trần Phương Bình chiều nay, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị hội đồng xét xử loại trừ số tiền 1.160 tỷ đồng mua 74 triệu cổ phần của DAB được cho là do thân chủ của ông gây thiệt hại. Bởi lẽ hiện số cổ phần này vẫn được ghi nhận trên sổ sách đăng ký cổ phần và chịu sự quản lý của DAB khi vụ án được khởi tố.

Phương Nam

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !