Luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh sẽ đề nghị hoãn xét xử vụ án?
Xác nhận với PV Báo điện tử Infonet, luật sư Nguyễn Văn Quynh, Hãng luật Hưng Yên cho biết: “Tôi mới được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cấp Giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) vào ngày 22/12”.
Bị can Trịnh Xuân Thanh. |
Luật sư Nguyễn Văn Quynh cũng thông tin: “Đến lúc này, chúng tôi chưa được tiếp cận được hồ sơ của vụ án và cũng chưa có cáo trạng. Theo dự kiến, đến ngày 27/12 sẽ có cáo trạng dành cho bị can và đến 10/01/2018 Tòa án sẽ tiến hành xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh”.
Từ những thông tin nêu trên, luật sư Nguyễn Văn Quynh chia sẻ: “Đây là vụ án được dư luận quan tâm. Hồ sơ có tới 18.000 bút lục và việc tiếp cận hồ sơ của các luật sư tương đối ngắn nên tôi sẽ đề nghị hoãn việc xét xử. Như thế mới có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án thật toàn diện để bào chữa, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho thân chủ.
Không chỉ có vậy, việc hoãn này còn giúp cho HĐXX đánh giá toàn diện vụ án khi xét xử và nghị án, tránh thiếu sót và có thể gây oan sai, thiếu công bằng đối với các bị cáo bị đưa ra truy tố xét xử trong thời gian quá gấp gáp".
Ngoài luật sư Nguyễn Văn Quynh, luật sư Lê Văn Thiệp - Văn phòng luật sư Toàn Cầu và 2 luật sư khác thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cũng đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Thanh.
Như đã thông tin, vào ngày 31/7/2017, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin: Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh (sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội) - là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Cơ quan này đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.
Tối 3/8, trong chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam phát lúc 19h trên kênh VTV1, Trịnh Xuân Thanh đã trả lời phỏng vấn về đơn tự thú: "Tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".
Trong đơn xin đầu thú, Trịnh Xuân Thanh viết: “Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong việc thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn ở lại Đức.
Trong thời gian này, cuộc sống trốn tránh, bấp bênh, tôi luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình và bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật".
"Trong quá trình trốn chạy, tôi cũng nghĩ mình suy nghĩ không chín chắn nên đã quyết định đi trốn. Tôi nhận thức thấy rằng mình phải về đối diện với sự thật. Và cái thứ hai là cần về gặp lại mọi người.
Rồi đặc biệt là báo cáo với lãnh đạo, mình đã nhận thức được khuyết điểm, xin lỗi. Được gia đình động viên, tôi đã ra tự thú", Trịnh Xuân Thanh nói trên VTV1.