Lật mặt Sở Khanh trên mạng Zalo

Trước những lời ve vãn “đường mật” của gã bạn trai mới quen qua mạng Zalo, chị T. sinh 1994, ở Đông Khê, Ngô Quyền, chẳng ngờ mình lại sắp bị chính gã bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm…

Gã trai có vẻ ngoài bảnh bao, phong độ kia chính là Lê Đình Luận, sinh 1993, ở thôn 7, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên. Trở lại khoảng thời gian cuối năm 2014, khi Luận đang làm công việc bả sơn tại Trung Quốc thì có quen với đối tượng tên Hiền (hiện không xác định lai lịch, địa chỉ-PV) và biết người này là “má mì” có tiếng trong hoạt động chứa mại dâm. Trong thời gian này, Hiền rủ rê Luận về tìm con gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán cho Hiền để làm gái mại dâm và hứa hẹn sẽ trả cho Luận từ 8000 NDT đến 10.000 NDT tùy thuộc vào nhan sắc của phụ nữ đưa sang. Thấy quá ngon ăn, Luận nhận lời ngay.

Lật mặt Sở Khanh trên mạng Zalo - ảnh 1

Bị cáo Lê Đình Luận

Đến cuối tháng 5-2015, khi về Việt Nam, thông qua mạng xã hội Zalo, Luận tạo vỏ bọc là một chàng trai hào hoa, phong độ, lấy tên giả là Phương và rồi lân la làm quen, tán tỉnh chị T., sinh 1994, ở Đông Khê, Ngô Quyền. Trước những lời “đường mật” của chàng trai mới quen qua mạng xã hội, T. nào không thể mình sắp bị gã tìm cách bán sang Trung Quốc vào “động quỷ” để làm gái mại dâm. Tối 3-6-2015, Luận mời T. đi chơi và rủ T. hôm sau đi Hà Nội lấy hàng về bán. Tuy nhiên kế hoạch thay đổi khi đi đến chân cầu Thanh Trì, Hà Nội, Luận bất ngờ rủ T, xuống đón xe đi Lạng Sơn để sang Trung Quốc với lý do “mua đồ cho rẻ”, T. không nghi ngờ mà đồng ý ngay.

Tới chiều cùng ngày, khi đang ở thị trấn Na Sầm, Lạng Sơn, Luận lén lút gọi điện cho “má mì” Hiền để bảo người sang đón “con mồi”. Lập tức một lúc sau, có hai người phụ nữ đến đón và nhanh nhảu đưa Luận, T. đi theo đường mòn sang Trung Quốc. Khi đến thị trấn Bằng Tường thì có người đàn ông Trung Quốc tới đón Luận, T. lên xe đi tiếp. Trên đường đi, Luận bảo T. đi cùng Hiền, còn hắn nói dối là đi rút tiền để lấy hàng rồi quay lại nhà nghỉ gần bến xe ở thị trấn Bằng Tường và ở lại đó.

Sáng 5-6-2015, Hiền tới gặp Luận rồi chê nhan sắc T. quá tầm thường và kì kèo chỉ trả Luận 7.600 NDT. Đang nợ đầm đìa nên chẳng cần biết là bao nhiêu, Luận cầm luôn và đem tiền đi đổi ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khoảng 26 triệu đồng rồi nhanh chóng đi chuộc những món tài sản đã cầm cố trước đó như xe máy, dây chuyền, số tiền còn lại trả nợ khắp nơi rồi tiêu xài hết sạch.

Ngay ngày hôm sau, biết việc bán T. đã bị lộ và có công an đến tìm nên Luận hoảng sợ, tìm cách liên lạc với Hiền để chuộc T. về. Ngày 7-6-2015, Luận đi lên cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, vay tiền một người anh trai và dùng tiền để chuộc T. hết 28 triệu đồng. Sau khi đưa T. về Hải Phòng, Luận đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Luận tự nguyện bồi thường cho gia đình chị T. số tiền 10 triệu đồng.

Sáng 12-1, TAND TP xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán người đối với Lê Đình Luận. HĐXX xét thấy hành vi của Luận không những xâm phạm nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật, do đó cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên Luận cũng có những tình tiết giảm nhẹ như đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã ra đầu thú, bồi thường cho gia đình nạn nhân và phía nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo… Do đó, dựa vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX quyết định xử phạt Lê Đình Luận 5 năm 6 tháng tù về tội Mua bán người theo khoản 2 Điều 119 BLHS, phạt tiền 5 triệu đồng sung quỹ nhà nước.

Theo Thu Ninh/An Ninh Hải Phòng

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !