Huế: Vì sao hàng loạt giám đốc, kế toán doanh nghiệp bị bắt?

Mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa số lượng lớn cát sỏi từ việc khai thác trái phép khiến cho nhiều giám đốc, kế toán các doanh nghiệp ở Thừa Thiên – Huế bị khởi tố và bắt tạm giam.
Người dân bức xúc, doanh nghiệp tiếp tay cho “cát tặc”

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ở Thừa Thiên – Huế đã làm ảnh hưởng đến trực tiếp đến dòng chảy, đê điều, gây sạt lở, làm thu hẹp đất nông nghiệp, gây tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến các công trình ven sông như các di tích lịch sử hai bên bờ sông Hương khiến người dân bức xúc.

Ngoài ra, "cát tặc" còn làm phức tạp tình hình an ninh trật tự ANTT và là nguồn cơn của nhiều vụ khiếu kiện, khiếu nại tập trung đông người để ngăn cản nạn “cát tặc” như vụ ông Hoàng Trọng Niệm (63 tuổi, trú phường Thủy Biều, TP Huế) bị “cát tặc” tấn công phải nhập viện, hay vụ người dân đóng cọc tre giữa sông Bồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để ngăn chặn khai thác cát trái phép gây sạt lở...

Cơ quan chức năng tuần tra, bám sát trên các sông ở Thừa Thiên - Huế.

“Cát tặc” hoạt động từ đêm khuya đến sáng hôm sau ở các con sông với những phương thức tinh vi nhằm lách luật như sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế lợi dụng “cát tặc” tổ chức thu mua cát từ việc khai thác trái phép để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi lên cao, khuynh đảo thị trường để trục lợi và làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân.

Bãi cát ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà).

Sau khi liên tục nhận được thông tin tố giác của người dân, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với lãnh đạo Cục CSGT lập chuyên án 619C nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Cụ thể, Đại tá Phạm Văn Toàn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế làm Trưởng ban chuyên án phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Huế) và Phòng Trinh sát (Cục CSGT).

Qua đó, bám sát trên các tuyến sông và các điểm tập kết, mua bán cát trái phép các đơn vị nghiệp vụ đã thu thập chứng cứ quan trọng làm rõ hành vi vi phạm của các doanh nghiệp. Đến ngày 1/7, các tổ công tác của ban chuyên án đã đồng loạt kiểm tra 3 bãi tập kết cát của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (Trụ sở tại 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế) chứa gần 50.000 m3cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, 6 phương tiện đường thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Bãi tập kết cát của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm ở thôn Hải Cát (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà).

Cùng thời điểm, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (số 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế), HTX Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân, TP Huế), Công ty Cổ phần xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai, TP Huế) và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ đó, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Hàng loạt giám đốc, kế toán các doanh nghiệp bị tạm giam

Đến ngày 12/7, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 7 đối tượng liên quan đến chuyên án mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Cụ thể, ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án và ngày 7/7 khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm) và Nguyễn Thanh Thủy (Kế toán Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm) vào ngày 7/7 về tội mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép (Quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt Phó Giám đốc và Kế toán Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

Ngày 10/7, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Công an TP Huế tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can và bắt tạm giam 3 tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ bao gồm Nguyễn Văn Phúc (Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú, Võ Thị Minh Nguyệt (đều là Kế toán HTX vận tải Xuân Long), Phan Văn Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (Kế toán Công ty Cổ phần 939).

Giám đốc và 2 kế toán của HTX Xuân Long bị bắt tạm giam.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 5 đối tượng khai nhận đã mua bán trái phép hóa đơn cho Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (Trụ sở số 217 Phan Bội Châu, TP Huế).

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hà Oai

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !