Huế: Kế toán xã sửa biên lai chiếm đoạt tiền ngân sách gần 1 tỷ đồng lĩnh án

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Kế toán xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã chỉnh sửa biên lai thu tiền không đúng quy định và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phạm Văn Phong tại tòa ngày 29/10.

Ngày 29/10, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Phong (SN 1987, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2017, Phạm Văn Phong là công chức Tài chính kế toán của UBND xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được giao nhiệm vụ phụ trách công tác thu, quản lý tài sản của UBND xã; thu chi các quỹ và các hoạt động tài chính khác.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Phạm Văn Phong đã thực hiện không đúng quy định trong việc thu ngân sách và có hành vi chỉnh sửa biên lai thu tiền. Cụ thể, Phong đã viết biên lai thu tiền (liên 3) thấp hơn số tiền thực tế đã thu, hoặc thu tiền nhưng không viết biên lai cho các hộ dân trên địa bàn.

Sau đó, Phạm Văn Phong lập giấy nộp tiền và nộp số tiền tương ứng với số tiền mà y đã chỉnh sửa biên lai, rồi nộp vào ngân sách UBND xã Vinh Thanh tại Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế). Đồng thời, Phạm Văn Phong thực hiện thanh toán biên lai thu tiền (liên 3) tương ứng số tiền đã nộp cho Phòng tài chính kế hoạch huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế).

Tổng cộng, Phạm Văn Phong đã 181 lần thực hiện hành vi kể trên để chiếm đoạt tiền ngân sách của Nhà nước (chiếm đoạt từ vài chục ngàn đồng/1 trường hợp cho đến vài chục triệu đồng/1 trường hợp biên lai) với số tiền là 904.331.000 đồng.

Ngoài ra, Phạm Văn Phong lợi dụng nhiệm vụ được giao và thực hiện thu ngân sách nhưng không viết biên lai; thực hiện thanh lý hợp đồng và không nộp tiền vào ngân sách để chiếm đoạt tổng số tiền là 55.586.000 đồng (của 4 trường hợp) để chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Phong đã thành khẩn khai báo và đã khắc phục toàn bộ số tiền bị cáo đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo Phong là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đến ngân sách Nhà nước nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 9 năm 6 tháng tù vì tội “Tham ô tài sản”.

Hà Oai

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !