Hệ lụy khi trẻ bỏ nhà đi bụi

Giận cha mẹ, không hài lòng với những lời dạy dỗ, răn đe của cha mẹ, một số thanh, thiếu niên đã bỏ nhà đi theo bạn bè nhiều ngày (đi bụi) mà không quan tâm đến sự lo lắng của gia đình.

Đau lòng hơn, để có tiền sinh sống, không ít em đã thực hiện các hành vi trộm cắp, lừa đảo.

CA các phường ở TP Quy Nhơn thường nhận những yêu cầu tìm con của người dân khi tự dưng con họ mất tích. Chị Nguyễn Thị T. (phường Lê Lợi) hốt hoảng khi con gái 14 tuổi, chưa bao giờ đi xa, đột nhiên bỏ nhà đi nhiều ngày liền mà không có thông tin gì. Khi cơ quan CA còn đang truy tìm thì chị T. nhận điện thoại của con từ TP Hồ Chí Minh yêu cầu gửi tiền. May mắn là chị T. đã tìm con về, khuyên bảo và con chị đã quay lại học hành bình thường.

Hệ lụy khi trẻ bỏ nhà đi bụi - ảnh 1

Một bé gái bỏ nhà đi bụi.

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào giận bố mẹ bỏ nhà đi bụi cũng quay về trọn vẹn như thế. Một nữ sinh THCS ở phường Đống Đa nghe lời chúng bạn bỏ học và đi bụi. Trong những ngày lang thang, học sinh này gặp và kết bạn với một đối tượng truy nã. Đối tượng này lợi dụng cô gái giúp hắn mua đồ ăn, nước uống, trốn truy nã. Khi cha mẹ phát hiện thì cô gái đã bỏ học từ lâu.

Việc thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi còn kéo theo các hệ lụy khác. Trong thời gian qua, CA các phường Đống Đa, Nguyễn Văn Cừ phát hiện nhiều nhóm nam nữ thiếu niên tuổi từ 14 đến 16 bỏ nhà đi bụi, lấy công viên làm nơi tá túc, có nhóm đã trộm cắp để kiếm sống.
Ngày 5.7, CA TP Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Tâm (SN 1990, ở thị xã Sông cầu, tỉnh Phú Yên) về hành vi trộm cắp tài sản. Do bất đồng với bố mẹ, Tâm bỏ nhà đi bụi, khi đến TP Quy Nhơn thì không còn đồng nào trong túi. Để có tiền sống qua ngày, Tâm đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Trẻ (phường Thị Nại) trộm 1 điện thoại Nokia, sau đó tiếp tục trộm xe máy của ông Nguyễn Hồng Nam (ở phường Lê Hồng Phong) thì bị CA phường Thị Nại bắt giữ.

CA TP Quy Nhơn từng điều tra, làm rõ một băng trộm cắp xe máy mà đối tượng đều bỏ nhà đi bụi. Khi các điều tra viên hỏi chỗ ở thì nhiều em không nói đúng chỗ ở của mình. Có em bỏ nhà đi rất lâu và cha mẹ cũng không còn tìm kiếm.

Trung tá Nguyễn Ngọc Lâm, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA TP Quy Nhơn, cho biết: “Thời gian gần đây, CA thành phố đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản mà đối tượng là những trẻ lang thang, bỏ nhà đi bụi. Nhiều đối tượng chưa đủ tuổi, cơ quan điều tra không khởi tố, cho tại ngoại thì các đối tượng này lại tiếp tục lang thang và tái phạm”.

Việc trẻ bỏ nhà đi bụi, ngoài nguyên nhân các em thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, ham chơi, bị bạn bè lôi kéo, rủ rê thì còn là xuất phát từ việc một số gia đình có cách giáo dục con chưa phù hợp, khiến trẻ chán nản, hay các gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ ly hôn, không quan tâm quản lý, giáo dục con cái. Xác định được nguyên nhân thì việc tìm giải pháp là không khó, tuy nhiên rất cần sự kiên trì, thấu hiểu của các bậc cha mẹ, bởi trẻ ở độ tuổi thiếu niên rất dễ “nổi loạn”.

Theo Thu Hà/Báo Bình Định

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !