Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đến hiện trường giải cứu con tin

Sau khi nhận tin một đối tượng ngáo đá đang dùng dao, kim tiêm khống chế người dân, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng triển khai phương án và tham gia giải cứu.

Lực lượng công an phối hợp tác chiến tại hiện trường vụ việc.

Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, có hành vi dùng dao và kim tiêm khống chế người dân địa phương.

Theo Thiếu tá Hùng, vào lúc 9h sáng nay (6/9), Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo có một đối tượng liên tục la hét, dùng dao và kim tiêm (có dính máu) khống chế, bắt giữ anh Vi Thế Q. (SN 1992), nhân viên tại quán nhậu Alibaba (đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất) rồi đưa vào căn nhà hoang ở gần đó (tại số 65 đường Mai Xuân Thưởng).

Khi tiếp cận hiện trường, các trinh sát của Công an TP  Buôn Ma Thuột nhận định đối tượng có biểu hiện ngáo đá, dễ kích động, hung hăng… lại dùng hung khí nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của anh Q. nên lập tức báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo.

Nhận được tin báo, đích thân Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường để nghiên cứu tình hình, tìm phương án và chỉ đạo giải cứu con tin.

Theo đó, lực lượng công an đã áp dụng các biện pháp vận động, thuyết phục, đánh vào tâm lý đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, còn tỏ thái độ hung hãn hơn. Ngoài ra, đối tượng còn yêu cầu lực lượng công an phải rút hết quân nếu không sẽ giết chết con tin ngay lập tức.

Đối tượng Huyến tại trụ sở công an.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, tính mạng của anh Q. đang bị đe dọa nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng giả vờ rút lui để đối tượng chủ quan. Mặt khác, Đại tá Văn đã chỉ đạo các trinh sát giỏi võ nghệ chia thành 3 hướng, âm thầm tiếp cận đối tượng.

Khoảng 9h30 cùng ngày, công an đã bất ngờ ập tới, tước bỏ dao và kim tiêm, khống chế đối tượng, giải cứu anh Q. an toàn.

Đối tượng nghi ngáo đá được đưa về trụ sở công an phường Thành Nhất để lấy lời khai, lập hồ sơ ban đầu.

Danh tính đối tượng được xác định là Vũ Ngọc Huyến, sinh năm 1984, trú tại số 04, Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Được biết, Huyến là đối tượng từng có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù một thời gian.

Được biết, trước đó, vào khoảng 8h45 ngày 6/9, Huyến đã cũng khống chế anh Nguyễn Trọng Ng. (SN 1985, ngụ phường Tân Lập). Tuy nhiên, khi đến quán nhậu Alibaba, đối tượng Huyến thả anh Ng. ra rồi tiếp tục lao vào dùng dao khống chế anh Q., đưa đến ngôi nhà hoang cố thủ như đã thông tin ở trên.

Thiếu tá Kiều Mạnh Hùng cho biết thêm, do đối tượng hung hãn, dùng dao chém loạn xạ nên có một số chiến sĩ công an bị thương, xây xát nhẹ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Trần Nhân-Hải Dương

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !