Đắk Nông: Tạm giữ khẩn cấp 6 đối tượng vụ vỏ cà phê trộn pin

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã tìm ra mục đích nhuộm vỏ cà phê với lõi pin của cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn.

CQĐT đã tìm ra mục đích của việc nhuộm vỏ cà phê với lõi pin

Trao đổi với Báo điện tử Infonet vào tối 23/4, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ tất cả 6 người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ quá trình điều tra về việc vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Trong số những người bị tạm giữ khẩn cấp có bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ngụ thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan), ông Ngô Ngọc Sơn (người làm công cho bà Loan).

Theo Đại tá Quy, việc bà Loan cho nhuộm các phế phẩm từ cà phê và lõi pin để đưa vào thực thẩm chứ không phải để làm cà phê. “Đây không phải là làm cà phê mà đưa vào thực phẩm khác, còn thực phẩm gì thì tôi sẽ chứng minh và trả lời trong vài ngày tới”, Đại tá Quy trao đổi.

Như Báo điện tử Infonet đã đưa tin trước đó, từ ngày 15/4 đến ngày 17/4, Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra, phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ngụ thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) làm chủ đã sử dụng dung dịch màu đen được pha chế từ lõi pin để ngâm, tẩm, nhuộm đen hỗn hợp gồm vỏ cà phê, sỏi nhỏ sau đó sấy khô đóng bao đưa đi tiêu thụ.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, một số cơ quan báo chí dẫn lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đắk Nông tại hội nghị chuyên đề Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm khu vực phía Nam được tổ chức ngày 20/4 tại TP.HCM.

Theo đó, ông Chương khẳng định rằng, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan không có dụng cụ rang cà phê, xay cà phê và bao bì, sản phẩm cà phê. Những người trong cơ sở chỉ khai báo lòng vòng do kinh doanh kém hiệu quả nên làm như vậy để giả hồ tiêu làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Cũng tại buổi phát biểu nói trên, ông Chương cho rằng, thông tin trên một số báo khẳng định cơ sở bà Loan nhuộn cà phê với pin để bán ra thị trường đã khiến ngành cà phê của tỉnh Đắk Nông bị ảnh hưởng nặng.

Sau khi Công an tiến hành tạm giữ 6 người trong cơ sở của bà Loan để làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, PV Báo điện tử Infonet đã gọi điện liên hệ với ông Chương để trao đổi thêm một số thông tin. Tuy nhiên, người này từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Hiện tại, vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !