Đà Nẵng: Người dân giao nộp cả "kho" súng AK, AR15, K54 và tự chế

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa phối hợp với Công an xã Hòa Ninh vận động người dân giao nộp 02 khẩu súng AK, 01 khẩu súng AR15, 01 khẩu súng K54, 04 khẩu súng tự chế, 01 hộp tiếp đạn và 07 viên đạn.

Ngày 24/12, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay, thực hiện Kế hoạch 660/KH-CATP-PTM của Công an TP về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện đã tăng cường phối hợp với Công an các xã tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được nhân dân tự giác giao nộp cho cơ quan Công an. (Ảnh do Công an huyện Hòa Vang cung cấp)

Sau hơn một tháng triển khai thực hiện (kể từ tháng 11/2018), Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hòa Vang đã phối hợp với Công an xã Hòa Ninh tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 02 khẩu súng AK, 01 khẩu súng AR15, 01 khẩu súng K54, 04 khẩu súng tự chế, 01 hộp tiếp đạn và 07 viên đạn.

Công an huyện Hòa Vang cho biết đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xử lý nghiêm các hành vi cố tình cất giấu và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm góp phần phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC – Cứu hộ cứu nạn Công an Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo Công an TP vừa có Công văn số 2289/CATP chỉ đạo  tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trước dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và chuẩn bị các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán năm 2019.

Thực hiện chỉ đạo này, hiện Công an các đơn vị, địa phương của Đà Nẵng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, tuyên truyền PCCC tại các cơ sở trọng điểm có nguy hiểm cháy, nổ, các tụ điểm hoạt động vui chơi, giải trí, nơi tập trung đông người trên địa bàn toàn TP. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong công tác PCCC, nâng cao ý thức của người dân trong công tác PCCC, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ xảy ra.

Hải Châu

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !