Công an Cầu Giấy điều tra vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway

Thông tin về vụ bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội), lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết sẽ tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ.

Thông tin với PV Infonet, Thượng tá Dương Văn Hiếu – Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của trường học xảy ra vào ngày hôm qua (6/8), Cơ quan chức năng vừa hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân (lúc 6h30’ ngày 7/8-PV). Sau khi khám nghiệm tử thi và xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan”.

Người nhà cháu bé tập trung tại Bệnh viện E - nơi cấp cứu cháu bé sau khi được phát hiện trong xe ô tô.

Bên cạnh đó, Thượng tá Dương Văn Hiếu cũng thông tin: "Trước mắt, cơ quan công an cùng các cơ quan liên quan phải làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho gia đình, người thân cháu bé..., sau đó mới tính đến các việc khác.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng này, nhà trường cùng các cơ quan chức năng cũng như gia đình cháu bé luôn hợp tác tốt với cơ quan điều tra để tìm ra nguyên nhân cháu bé tử vong nên công tác điều tra, xác minh vụ việc có thể nói là rất thuận lợi".

 Nói về vụ việc, luật sư Trương Anh Tú – Trưởng VPLS Trương Anh Tú chia sẻ: “Sự việc xảy ra vào ngày 6/8 đối với cháu bé ở Hà Nội, khiến tất cả chúng ta đều bàng hoàng. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình của cháu bé.

Đây là một bài học đắt giá cho toàn thể xã hội chúng ta trong công tác đưa đón học sinh tới trường. Khi mà cha mẹ không có nhiều thời gian để có thể đưa đón được các con đi học, việc nhà trường tổ chức đưa đón giúp ích rất nhiều cho các gia đình, nhưng hôm nay chúng ta mới thấy được mặt trái của vấn đề giao phó hoàn toàn con cái cho nhà trường, thông qua vụ việc cụ thể là trường hợp học sinh lớp 1 của trường quốc tế Gateway tử vong vừa xảy ra".

Ở góc độ pháp luật, luật sư Tú phân tích: “Trong sự việc trên, có thể thấy rằng, để xảy ra sự việc trên, lỗi chính thuộc về người tài xế, bên cạnh đó thì còn có lỗi của cô giáo chủ nhiệm; và nếu thông thường thì trên mỗi một chuyến xe, ngoài tài xế thì còn có một cô giáo phụ trách việc đưa đón... Tất cả những người này đều có một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đau lòng trên.

Lẽ ra trước khi tắt máy đóng cửa xe thì người tài xế cần phải quan sát trong xe, vì ở trong xe toàn trẻ em. Cô giáo chủ nhiệm khi không thấy học sinh đến lớp, theo nguyên tắc thì phải hỏi lại người tài xế xem cháu có đi học hay không, nếu không thể gọi được người tài xế thì phải gọi cho phụ huynh học sinh để nắm được tình hình học sinh.

Nhưng việc làm đó đã không được thực hiện một cách nghiêm túc. Đây là biểu hiện của sự cẩu thả trong công tác quản lý của nhà trường và giáo viên. Việc xem xét trách nhiệm, xử lý trách nhiệm hình sự ở đây như thế nào, có hay không thì còn tùy thuộc vào việc quá trình điều tra, kết luận của cơ quan chức năng.

Thế nhưng, rõ ràng ở đây chúng ta đã thấy có dấu hiệu hình sự về tội vô ý làm chết người. Do đó, khi xảy ra hậu quả thì rất có thể những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 129 của Bộ luật Hình sự.

Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thì nhà trường phải thực hiện ngay với gia đình cháu bé.


Sự việc trên cũng cho chúng ta thấy khiếm khuyết của người lớn, của cả xã hội hiện nay là thiếu các khóa đào tạo về sinh tồn cho trẻ em mà vốn trước đây chúng ta có cả một hoạt động hướng đạo sinh rất mạnh mẽ để dạy cho các em kỹ năng sinh tồn.

Khi nhà báo gửi câu hỏi cho tôi về vyh việc này thì cũng chính là lúc tôi đang mở các clip về kỹ năng thoát hiểm, hướng dẫn dùng búa trên xe ô tô để thoát hiểm cho trẻ em và chỉ cho con tôi những kỹ năng này. Thiết nghĩ, toàn thể xã hội chúng ta cần có những động thái kịp thời để làm sao chúng ta khắc phục triệt để tình trạng này.

Chúng ta cần phải góp ý xây dựng các quy trình của ngành giáo dục hoặc là từng trường phải xây dựng các quy trình đảm bảo an toàn cho học sinh trong công tác đưa đón học sinh nói riêng vào mọi hoạt động của nhà trường nói chung. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải có chương trình đào tạo về các kỹ năng sinh tồn cho trẻ em.

Luật sư Trương Anh Tú

Hải Ngọc

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !