Phạm Công Danh: Tôi còn tìm người bán tài sản để lo cho Ngân hàng Xây dựng
![]() |
Ông Phạm Công Danh cho rằng mình không lấy tiền của VNCB để tiêu xài cá nhân. |
Trước đó vào buổi sáng, đại diện VKS đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo của 25 bị cáo, trong đó có ông Danh, đồng thời cho rằng ông Trần Quí Thanh và bà Trần Ngọc Bích là đồng phạm, giúp sức cho ông Danh rút 5.190 tỷ của VNCB.
Trong phần tự bào chữa, đáp lại cáo buộc của VKS và một số luật sư tại phiên sơ thẩm, ông Danh nói việc mình bị quy kết rút tiền của VNCB để tiêu xài cá nhân và chăm sóc khách hàng (trả lãi vượt trần) là không đúng với bản chất sự việc. Ngược lại, ông này cho rằng bản thân còn tìm cách bán tài sản cá nhân để lo cho VNCB.
Nhắc lại ý định muốn có một ngân hàng riêng của ngành xây dựng, ông Danh cho biết đó là lý do không lấy tiền của VNCB. Không những vậy ông còn bỏ tiền túi ra cho ngân hàng trong khoảng 3 năm. “Mong HĐXX xem xét lại việc này” – ông Danh nói.
Ngoài ra ông Danh cũng đề nghị HĐXX cho phép bán khối tài sản ở Đà Nẵng (sân vận động Chi Lăng và khu đất tại số 209 Trường Chinh) để khắc phục hậu quả, mà theo ông khối bất động sản này có giá trị không dưới 5.000 tỷ đồng.
Trước đó, khi bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, luật sư Nguyễn Văn Trung cũng đề cập đến số tài sản này. Theo vị luật sư thì tài sản này đã bị định giá thấp hơn giá thị trường, và cho rằng cách định giá của một công ty thuộc Bộ Tài chính là đúng (công ty này định giá các lô đất khoảng 10.000 tỷ, khi tính cả tài sản hình thành trong tương lai).
Luật sư Trung nêu quan điểm khối tài sản này đang do VNCB nắm giữ (ông Danh thế chấp các lô đất để vay 5.000 tỷ của VNCB), nên nếu nơi này phát mãi bằng cách đấu giá thì số tiền thu được có thể lớn hơn 5.000 tỷ đồng, đủ để khắc phục hậu quả và từ đó có thể thay đổi tội danh của bị cáo Danh.