Ông chủ và cổ đông Masan mất hơn 2,6 nghìn tỷ sau "cuộc chiến nước mắm"

Mặc dù kết quả kinh doanh quý 3 tiếp tục khởi sắc, nhưng cổ phiếu MSN của Masan Group vẫn chưa thoát khỏi chuỗi ngày giảm giá kể từ đầu tháng 10.

Quan sát diễn biến giá cổ phiếu MSN, có thể thấy cổ phiếu này có tới 16 phiên giảm giá, 8 phiên đứng giá và chỉ có 2 phiên tăng giá, tính từ ngày 03/10 đến phiên gần nhất ngày 07/11/2016. Cụ thể, MSN đã giảm 5.300 đồng (7,53%) trong thời gian này khi về mức giá 65.000 đồng/cổ phiếu.

Theo thống kê của Infonet, với 745.876.243 cổ phiếu đang lưu hành, tổng tài sản của toàn bộ cổ đông Masan Group đã “bay hơi” 3.953 tỷ đồng kể từ đầu tháng 10 đến nay, tương đương mức giảm 7,53% nếu tính theo thị giá ngày 07/11.

Riêng tài sản của gia đình Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang cũng đã giảm 1.444 tỷ đồng trong thời gian này khi ông sở hữu tới 272.525.344 cổ phiếu MSN, tương đương 36,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Với mức giảm này, tài sản của gia đình ông Quang tại MSN hiện đang là 17.714 tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản của cá nhân ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu gián tiếp 242.921.247 cổ phiếu MSN (32,53%) thông qua công ty Masan Corp, giảm 1.287 tỷ đồng, còn 15.789 tỷ đồng. Vợ ông Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến sở hữu 28.276.823 cổ phiếu MSN (3,79%), giảm 150 tỷ đồng, còn 1.838 tỷ đồng. Bà Nguyễn Quý Định, mẹ ông Quang sở hữu 1.327.264 cổ phiếu MSN (0,2%), giảm 7 tỷ đồng, còn 86,27 tỷ đồng.

Nếu tính từ mốc thời gian 10/10 đến nay, là thời điểm scandal nước chấm thực sự diễn ra, tổng tài sản của toàn bộ cổ đông Masan Group cũng đã giảm 2.610 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 5,10%. Trong đó, gia đình Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang với lượng cổ phiếu nắm giữ kể trên cũng mất đi 953,83 tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản của ông Quang (thông qua Masan Corp) giảm 850,22 tỷ đồng; bà Nguyễn Hoàng Yến giảm 99 tỷ đồng; và bà Nguyễn Quý Định giảm 4,64 tỷ đồng.

Trái ngược với xu hướng rớt giá của cổ phiếu MSN, Masan Group mới đây công bố kết quả kinh doanh quý 3 khiến không ít “đại gia” thèm muốn. 

Cụ thể, doanh thu thuần của Masan Group đạt 11.006 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 813 tỷ đồng, tăng mạnh 268,3%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Masan Group tăng 57,6% so với cùng kỳ lên 30.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 216,2% so với cùng kỳ lên 1.847 tỷ đồng.

Ông chủ và cổ đông Masan mất hơn 2,6 nghìn tỷ sau

Ngành hàng tiêu dùng đem lại doanh thu chủ yếu cho Masan.

Tính riêng trong quý 3, doanh thu mảng hàng tiêu dùng đến từ Masan Consumer đạt 3.297 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 684 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Masan Consumer đạt 9.101 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.646 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ do chi phí bán hàng và quản lý tăng.

Trong quý 3, doanh thu thuần của mảng khai thác khoáng sản từ Masan Resources tăng mạnh 185,1% so với cùng kỳ, đạt 1.062 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 8,3% so với cùng kỳ là 36 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của Masan Resources đạt 2.807 tỷ đồng, tăng 78,5% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ doanh thu từ vonfram tăng mạnh 196,3% so với cùng kỳ đạt 1.655 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thực tế tăng 52,7% so với cùng kỳ đạt 110 tỷ đồng nhưng do mức phân bổ lớn lợi nhuận sau thuế cho cổ đông thiểu số (là liên doanh giữa MSR và H.C.Starck), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ là 106 tỷ đồng.

Được biết, để mua lại 20,04% cổ phần tại Masan Resources thuộc sở hữu của MRC Limited, Masan Group dự kiến sử dụng nguồn vốn kết hợp từ 35 triệu USD vốn vay trong vòng 2 năm, phát hành 12 triệu cổ phiếu MSN với giá 95.000đ/cp và tiền mặt 14-15 triệu USD. 

Ngân Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.