Nỗi lòng của doanh nghiệp “ngành 18+”

Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng đang tồn tại sự nể nang giữa các bộ, ngành nên mức độ cải cách về môi trường kinh doanh chưa được như kỳ vọng của doanh nghiệp.

Tại Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 17/12, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng đang tồn tại sự nể nang giữa các bộ, ngành nên mức độ cải cách về môi trường kinh doanh chưa được như kỳ vọng của doanh nghiệp.

Ông Nam lấy ví dụ về ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản, một ngành mà ông gọi là “ngành 18+”, bởi cơ quan quản lý vẫn đang thực hiện một quyết định tạm thời có từ năm 1999, cách đây đã 20 năm, dẫn đến việc các doanh nghiệp trong ngành chỉ được thuê nhân công trên 18 tuổi.

Theo Nội dung quyết định tạm thời số 190 ký ban hành tháng 3/1999: “Ngành chế biến thủy, hải sản là ngành nặng nhọc, độc hại cấp độ 4”.  Với quyết định này, theo Điều 163 Luật Lao động năm 2012, doanh nghiệp thủy sản không được sử dụng lao động đối với độ tuổi từ 16-18 ở cả những công việc không độc hại.

“Trong một nhà máy chế biến đấy có đủ các loại công việc, nhưng đã quy định đóng đinh như thế, khách hàng nước ngoài đến làm việc chỉ cần thấy có một công nhân 18 tuổi thôi là họ có thể cắt hợp động vì cho rằng doanh nghiệp vi phạm Luật Lao động” – ông Nguyễn Hoài Nam nói.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng thư ký VASEP.

“Chúng tôi đã báo cáo chuyện này rất nhiều lần nhưng có nhiều người không muốn chúng tôi nói chuyện này ở hội nghị. Chúng tôi đã đánh giá và đề xuất với Bộ LĐ-TB&XH rằng trong nhà máy chế biến thủy sản chỉ có 8 công việc nặng nhọc, độc hại. Còn rất nhiều công việc đơn giản khác góp phần giải quyết lao động dôi dư cho các địa phương nhưng mình lại cấm bằng một quyết định tạm thời số 190 ký ban hành tháng 3/1999.”

Cũng theo đánh giá của đại diện VASEP, sự vận động trong cải thiện môi trường kinh doanh là có. Nhưng dường như các bộ, ngành đang có sự nể nang nhau rất lớn, sự nể nang đó kéo theo sự trì trệ trong cải cách, khi một sự sôi động theo các Nghị quyết nhưng cuối cùng ngồi lại những cái mình kiến nghị từ đầu năm nhưng đến cuối năm vẫn y nguyên.

Ông Nam lấy ví dụ về lĩnh vực tài nguyên môi trường, từ 20 năm nay ngành chế biến thủy sản có một TCVN riêng về tiêu chuẩn kỹ thuật cho xả thải. Nhưng quy định đó đang quá “hà khắc” đối với ngành này.

“Chúng tôi ủng hộ việc nêu cao quy định về bảo vệ môi trường nên luôn đầu tư lượng tiền lớn, nhưng cuối cùng nội hàm đó 3 năm nay không sửa”.

Một ví dụ khác, theo ông Nguyễn Hoài Nam, ngành nông sản, thủy sản là ngành chế biến, xuất khẩu, nhưng với cách tiếp cận của cơ quan thuế hiện nay thì lại là ngành sơ chế, xuất khẩu. Vì theo Thông tư 96, sản phẩm sơ chế có mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, sản phẩm chế biến có mức thuế thu nhập doanh nghiệp 15%.

“Chúng tôi kêu chuyện này 2 năm rồi bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng vẫn không thay đổi, và cuối năm ngành thuế lại tự động tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong ngành là sơ chế, tức 20%. Thế thì cần phải đổi tên ngành chúng tôi là ngành Sơ chế thủy sản xuất khẩu. Khi chúng tôi trao đổi với Bộ NN&PT NT thì được biết cần phải khảo sát, đánh giá nhưng không biết đến bao giờ.” – ông Nam nói.

PV
Từ khóa: VASEP Nguyễn Hoài Nam Vasep Môi trường kinh doanh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.