Nợ xấu bị “giam lỏng” trong kho?

Nợ xấu không nằm trong “kho” của VAMC, mà điểm nghẽn chính khiến xử lý nợ xấu chưa nhanh là do chúng ta thiếu một thị trường mua bán nợ.

Đó là khẳng định của ĐB Trần Du Lịch (TP.Hồ Chí Minh) khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội xoay quanh chuyện nợ xấu bị “giam” trong “kho” của Công ty VAMC và xử lý chậm chạp.

Nợ xấu bị “giam lỏng” trong kho? - ảnh 1

ĐBQH Trần Du Lịch: Điểm nghẽn của xử lý nợ xấu là chưa có thị trường mua bán nợ Ảnh: HT

VAMC không phải là cái kho

Thưa ông, nói về cách xử lý nợ xấu hiện nay qua Công ty VAMC, có ý kiến ĐBQH từng làm trong ngành ngân hàng ví công ty này như một nhà “kho” đang giam nợ xấu, nếu không xử lý thì 5 năm sau khi mở kho, nợ xấu sẽ... “bốc mùi”. Ông có đồng tình với ý kiến trên?

Tôi thực sự không nghĩ như một số người nói kiểu như vậy. Hiện chúng ta đã đưa ra nhiều giải pháp xử lý nợ xấu. Nợ bản thân nó không có gì xấu cả, kể cả Nhà nước và DN nếu việc vay nợ mà sử dụng có hiệu quả, sinh lời, đặc biệt là tính toán dòng tiền để có thể trả nợ.

Nhưng tỷ lệ nợ xấu từ đầu năm tới nay cứ hạ nhiệt được chút ít rồi lại quay đầu tăng cao. Giải pháp đưa ra thì đã rõ, nhưng theo ông điểm nghẽn trong vấn đề xử lý “cục máu đông” nợ xấu hiện nay là gì?

Vấn đề cấp thiết hiện nay làm làm sao phải tháo gỡ được thị trường mua bán nợ, tháo cơ chế cho chủ nợ. Không thể để tiếp tục tái diễn tình trạng cầm được tài sản đảm bảo trong tay nhưng 5-7 năm không thể nào bán nổi để thu tiền về.

Chúng ta không lo không có thị trường đầu ra cho nợ, mà cái chính là vướng về mặt thủ tục hành chính. Hiện thị trường mua bán nợ chưa hình thành nên có những cơ chế nằm ngoài thị trường, đơn cử: thủ tục thanh lý, mua bán tài sản hiện đang vướng về pháp luật dân sự…

Cần có ngay cơ chế về chính sách để gỡ “điểm nghẽn” này. Ví như, khi thế chấp tài sản trị giá 100 đồng, nay giảm chỉ còn 30 đồng thì cũng phải chấp nhận bán theo giá hiện thời.

Nguyên tắc nợ xấu phải chia đều 2 đối tượng người cho vay và người đi vay, Nhà nước chỉ kiểm soát hoạt động xử lý ra sao thôi. Nợ xấu là sản phẩm thị trường thì phải xử lý bằng phương pháp thị trường.

Tôi đã không ít lần đề nghị, Quốc hội cần ra một Nghị quyết chung để sửa nhiều luật cùng lúc thì mới mong loại bỏ nhanh điểm nghẽn tín dụng này, tháo gỡ khó khăn cho việc xử lý nợ xấu.

Ông từng phát biểu “Phải bơm tiền tươi để xử lý nợ xấu”, nhưng nguồn tiền này sẽ lấy từ nguồn nào khi ngân sách hiện đã cạn?

Chắc chắn là chúng ta sẽ không dùng ngân sách để tháo gỡ nợ xấu rồi. Tiền từ nguồn nào, thì có thể lấy từ quỹ cổ phần hóa, quỹ thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước…. Chính phủ hiện đang quản lý các quỹ này. Việc lấy ra 10.000 -20.000 tỷ đồng để xử lý nợ, sau này thu hút trở lại, tôi cho rằng hoàn toàn có thể làm được.

Cần giảm ngay lãi vay trung dài hạn

Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2014, nhưng tới giờ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng mới tăng chưa tới 8%, vẫn rất xa mục tiêu đề ra hồi đầu năm của Ngân hàng Nhà nước là 12-14%. Ông có lo tín dụng lại “lo dồn, đói góp” vào 2 tháng cuối năm hay không?

Nếu so với trước đây thì mức tăng tín dụng 7,85% là quá nhỏ, thậm chí ngay cả mục tiêu mà chúng ta đề ra mức 12-14% cũng không phải là cao, so với nhu cầu thời kỳ trước tín dụng phải tăng trên 20%. Nhưng tình thế bây giờ khác trước, cái chính là nền kinh tế không hấp thụ được vốn.

Ngay như tại TP.Hồ Chí Minh, 30% doanh nghiệp làm ăn tốt thì hạn mức (quota) tín dụng cho không, dùng không hết. Ngược lại, với số các doanh nghiệp vướng nợ, lãi suất cao họ không vay được.

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định giảm trần lãi suất huy động để kéo lãi vay giảm xuống. Động thái điều chỉnh này liệu có chậm không khi chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2014?

Tôi rất tán thành với động thái giảm trần lãi suất huy động ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước và lời kêu gọi giảm lãi suất vay trung dài hạn của Thống đốc Nguyễn Văn Bình đối với 5 lĩnh vực ưu tiên.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cần giảm lãi suất trung dài hạn xuống thấp hơn nữa và mở đối với tất cả các lĩnh vực để kích thích nhóm doanh nghiệp làm ăn tốt tái đầu tư. Hiện mức lãi suất vay này trên thị trường vẫn trên 10%, chả doanh nghiệp “màng” tới chuyện vay về để làm gì, dù họ rất cần vốn.

Như vậy theo ông “thuốc” chính sách lãi suất mà cơ quan điều hành tiền tệ vừa đưa ra vẫn chưa đủ “liều”?

Tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần có thêm biện pháp kỹ thuật, giảm các mức lãi suất điều hành (lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu…) xuống thì lúc đó lãi suất của các ngân hàng thương mại mới giảm. Bước đi của Ngân hàng Nhà nước có vẻ hơi dè dặt vì còn lo lạm phát, tiền tệ.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.