Những lý do để không hoảng sợ với vi rút Ebola

Ebola đáng sợ, song không có lý do gì để hoảng sợ. Vì sao?
Những lý do để không hoảng sợ với vi rút Ebola - ảnh 1

Ebola đáng sợ nhưng không nên hoảng sợ

Kent Brantly là một bác sỹ từng bị nhiễm virus Ebola trong khi đang làm việc tại một bệnh viện ở Liberia, đã được chuyển đến trường Đại học Emory của Atlanta.
 
Giới truyền thông đã báo cáo rất sát sao về nơi ở, kế hoạch di chuyển của ông, sát sao đến từng khoảnh khắc, chi tiết khi ông ra khỏi phòng cấp cứu. Mới đây, 2 nhân viên cứu trợ Mỹ cũng đã bị lây nhiễm, và báo chí truyền thông thế giới hiện nay đang tràn ngập các thông tin về Ebola. Câu chuyện về Kent Brantly cho chúng ta thấy có những hiểu nhầm về Ebola. 

Virus Ebola dường như có thể lây nhiễm bất cứ ai, và nó thực sự khiến chúng ta phải quan tâm. Không phải quan tâm về Ebola hay về những người bị nhiễm Ebola, mà là quan tâm đến bản thân chúng ta và việc liệu chúng ta có chết vì Ebola không.

Internet càng khiến thông tin về Ebola lan rộng hơn, đồng nghĩa với mối quan tâm và nỗi lo ngại cũng nhân lên, thậm chí nhiều người còn sợ đến mức tránh xa cả tiền và bàn phím vì sợ bị lây nhiễm virus Ebola.

Thực tế, Ebola chỉ lây lan qua các chất dịch cơ thể của người bị nhiễm virus, hoặc từ những vật như kim tiêm dính chất dịch cơ thể đó. Ebola không lây lan qua không khí, thức ăn, nước hay qua việc chạm tay vào tiền và bàn phím.

Thảm cảnh Ebola lây lan qua các hành khách trên các máy bay hầu như không thể xảy ra, trừ phi có một người bị nhiễm Ebola hoặc có triệu chứng bị Ebola được phép bay, và sau đó làm rơi vãi nước bọt hay dây máu lên các hành khách khác.

Các nhà khoa học đã giải thích rằng có những yếu tố văn hoá, xã hội góp phần gây ra những trường hợp tử vong vì dịch Ebola ở Tây Phi. Các quốc gia hiện có dịch là Liberia, Sierra Leone, và Guinea chưa từng trải qua sự bùng nổ dịch này trước đây, vì thế các bác sỹ có thể không được đào tạo để chẩn đoán hay điều trị căn bệnh nay, và các công dân có thể không nhận ra các triệu chứng bệnh.

Ngoài ra, theo phong tục, các gia đình tổ chức tang lễ cho bệnh nhân tử vọng lại yêu cầu mọi người chạm vào thi thể người bệnh, vì thế có thể điều đó đã gây ra dịch. Ở một số nơi, người dân còn chống đối các nhân viên y tế cộng đồng vì họ sợ rằng những nhân viên này sẽ mang dịch bệnh đến hoặc họ nghe tin đồn về các phương pháp điều trị lang băm.

Bạn có thể nghe nói rằng virus Ebola lây lan qua động vật. Nhiều người trích dẫn một nghiên cứu năm 2012 nói các nhà khoa học đã làm lây lan dịch bệnh này từ lợn trong phòng thí nghiệm sang khỉ. Nhưng không có lý do gì phải hoảng sợ.

Bởi vì dù nghiên cứu là quan trọng, song chưa rõ phòng thí nghiệm được quản lý như thế nào và kịch bản lây lan ra thế giới thật ra sao. Chúng ta là con người, không phải khỉ.
Hiện chưa có bằng chứng gì cho thấy lợn hay Tây Phi đã bị lây nhiễm virus Ebola, và dù có như thế, Tây Phi cũng không phải là nơi có ngành kinh doanh thịt gia súc phát triển trên toàn thế giới. Hơn nữa, Ebola không lây lan qua thức ăn, vì thế không có rủi ro gì nếu ăn phải thịt nhiễm Ebola.

Tất nhiên, Ebola đáng sợ, song không có lý do gì để hoảng sợ. Các chuyên gia y tế và các quan chức chính phủ đang hy vọng họ có thể kiểm soát tình huống ở Tây Phi. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về vaccine Ebola.

Trong khi đó, nếu bạn vẫn thấy lo ngại, hãy bắt tay làm vệ sinh sạch sẽ bàn phím. Miễn là bạn tránh các chất dịch cơ thể của người khác như là tinh dịch, máu hay nước bọt, bạn sẽ ổn.

Bệnh virus Ebola xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1976 tại một ngôi làng gần sông Ebola ở Congo và một ngôi làng khác ở vùng Sudan. Theo Tổ chức Y tế thế giới, các triệu chứng điển hình của bệnh Ebola là sốt đột ngột, căng thẳng, đau cơ, nhức đầu và đau cổ họng, tiếp theo là ói mửa, tiêu chảy, phát ban, suy giảm chức năng thận, gan và trong một số trường hợp chảy máu cả bên trong lẫn bên ngoài.

Thời gian ủ bệnh của bệnh virus Ebola khoảng từ 2 đến 21 ngày, kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh cho tới khi có những triệu chứng bệnh đầu tiên.

Tại Việt Nam, từ ngày 31/7, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã cung cấp thông tin và khuyến cáo một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Ebola tới người dân; đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu để giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người từ các quốc gia có dịch.

Cục Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) hy vọng phải đến cuối năm 2015 mới có vắc xin phòng bệnh Ebola.

Nguồn XHTT

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Đang cập nhật dữ liệu !