Nhật Bản vẫn sẽ tài trợ song phương ODA lớn nhất cho Việt Nam
Nhật Bản vẫn sẽ tài trợ song phương ODA lớn nhất cho Việt Nam
Thủ tướng cho biết, kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang chuyển biến tích cực, lạm phát đã cơ bản được kiểm soát. Năm 2011, dự kiến CPI của Việt Nam sẽ tăng khoảng 18% so với tháng 12/2010.
Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm 2012, Việt Nam có khả năng kiểm soát lạm phát ở khoảng 9%. Cùng với việc giảm CPI, lãi suất tín dụng của hệ thống ngân hàng cũng giảm theo.
Trong bối điều kiện khó khăn, Việt Nam vẫn thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11. Qua đó, năm 2012 Việt Nam sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế.
![]() |
Việt Nam cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn tài trợ có hiệu quả. Ảnh ITN |
Một trong những vấn đề nổi bật của Việt Nam là xuất khẩu năm 2011 tăng khá cao (trên 30%), nhập siêu giảm mạnh (khoảng 10% so với xuất khẩu).Ngoài ra, cán cân thanh toán của Việt Nam đã bội thu vào năm 2011, dự trữ ngoại tệ cũng tăng so với năm trước.
Ngoài ra, các lĩnh vực kinh tế về năng lượng, lương thực-thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cũng đã được bảo đảm…
“Việt Nam đưa ra mục tiêu tiếp tục duy trì tăng trưởng GDP ở mức khoảng 6% trong năm 2012, để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và an toàn an sinh xã hội” –Thủ tướng nhấn mạnh.
Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về do hậu quả chiến tranh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng…
Mặc dù vậy, Thủ tướng Chính phủ vẫn khẳng định với các nhà tài trợ, Việt Nam luôn thực hiện hài hòa giữa duy trì ổn định kinh tế với giải quyết các vấn đề môi trường. Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chống tham nhũng, hội nhập sau hơn với nền kinh tế thế giới.
![]() |
Xuất khẩu Việt Nam năm 2011 tăng khá cao (trên 30%) |
“Việt Nam đánh giá cao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu từ cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế. Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả sự trợ giúp của cộng đồng tài trợ quốc tế” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.
Mặc dù đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thiên tai, nhưng phía Nhật Bản cũng cam kết sẽ tài trợ 148,5 tỷ yên (tương đương khoảng 1,9 tỷ USD) vốn ODA cho Việt Nam.
Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục là nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất của Việt Nam trong năm nay và tiến gần tới con số kỷ lục 2 tỷ USD mà nước này cam kết năm 2009.
Trước đó, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, năm 2011 Việt Nam đã có gần 40 dự án sử dụng vốn của WB. WB hiện đang là nhà tài trợ ODA đa phương lớn nhất cho Việt Nam.
Nguyễn Dũng