Nhà băng hứa lãi cho vay tối đa 18%

Mức lãi suất cho vay nhóm DN ưu tiên sẽ chênh lệch không quá 3% và cho vay thông thường không quá 6% so với mức huy động 12%/năm hiện hành.

Nhà băng hứa lãi cho vay tối đa 18%

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong buổi làm việc giữa Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và 14 NHTMCP lớn tại Hà Nội ngày 3/5.

Nhà băng hứa lãi cho vay tối đa 18%

Lãi suất vay cho các DN thuộc nhóm đối tượng ưu tiên sẽ khống chế về mức 15%/năm

Là một trong số những NH lớn tham gia cuộc họp bàn giữa NHNN và nhóm NHTMCP lớn ngày 3/5, ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành nhằm giảm lãi suất, giúp DN tiếp cận được vốn vay dễ dàng hơn.

Cụ thể, lần giảm lãi suất này sẽ theo hướng khống chế mức chênh lệch lãi suất huy động và cho vay không quá 3% đối với 4 nhóm đối tượng DN ưu tiên: nông nghiệp nông thôn, công nghiệp phụ trợ, DN vừa và nhỏ, xuất khẩu. Đối với cho vay thông thường, mức lãi vay chênh lệch không quá 6% so với lãi huy động hiện hành là 12%/năm. Như vậy, mức lãi suất vay đối với các nhóm đối tượng ưu tiên sẽ không quá 15%/năm và vay thông thường sẽ không quá 18%/năm.

"Thống đốc không chủ trương áp đặt biện pháp hành chính là áp trần lãi suất cho vay, nhưng việc đưa ra khung lãi vay cho các nhóm đối tượng DN sẽ phần nào gỡ nút thắt tiếp cận vốn hiện thời" – ông Hà cho biết.

Tuy nhiên, tại cuộc họp trên không phải tất cả các NH tham gia đều đồng thuận với đề xuất này. Vì thế, trước mắt sẽ chỉ có những NH có sức khỏe tốt, không bị áp lực quá lớn từ cổ đông về doanh thu, chia cổ tức... mới áp dụng mức lãi vay mới. Về phía BIDV, vị Chủ tịch HĐQT chia sẻ, nhà băng này sẽ áp dụng ngay tinh thần chỉ đạo mới của Thống đốc NHNN. Thậm chí, nhiều mức lãi vay của BIDV đối với nhóm DN ưu tiên đã giảm về còn 13,5% từ ngày 12/4.

Xoay quanh quyết sách quan trọng của NHNN trong tháng 4, đó là cho phép các NH khoanh nợ, cơ cấu lại nợ cho DN (Quyết định 2056 của NHNN), ông Hà thông tin thêm, Thống đốc NHNN lưu ý việc cơ cấu lại nợ tới đây sẽ tiến hành đồng bộ cả về kỳ hạn nợ và lãi suất.

Từ trước tới nay kỳ hạn ngắn vẫn được quy định là 12 tháng, nhưng do các NH muốn quay vòng vốn nhanh nên thường định kỳ hạn 3-6 tháng. Căn cứ vào tình hình thực tế, năng lực trả nợ của khách hàng thì tới đây kỳ hạn nợ ngắn hạn có thể được kéo dài hơn.

Ngoài ra, văn bản 2056 của NHNN cho phép cơ cấu lại nợ đến hạn chưa trả được, nghĩa là cả nợ trong và quá hạn. Tuy nhiên, NHNN cho rằng nên thận trọng và chỉ nên cơ cấu lại nợ trong hạn. Bày tỏ quan điểm cá nhân, người đứng đầu BIDV cho rằng, đối với DN thực sự khó khăn, có lượng hàng tồn kho lớn thì nên cho phép cơ cấu lại cả các khoản nợ quá hạn. Như thế, chính sách đưa ra để cứu DN mới thực sự triệt để, hiệu quả.

Riêng về quy định khống chế chỉ số an toàn nợ xấu toàn hệ thống tín dụng 3%, ông Trần Bắc Hà bật mí, các NHTM có mặt tại cuộc họp ngày hôm qua đều khuyến nghị nên nới chỉ tiêu này rộng hơn. "Trong bối cảnh có đến 64% DN khó khăn và trên bờ vực phá sản thì nợ xấu NH phải chấp nhận "dềnh" nên một chút, có thể dưới 5% trong 2-3 năm tới" – ông Hà chia sẻ.

Trong khi đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng đã xuống 3%/năm với lãi suất qua đêm, 4-5% lãi suất kỳ hạn dài hơn.

Các điều kiện để hạ mặt bằng lãi suất đang rõ ràng, vấn đề còn lại là các DN đủ tiêu chuẩn vay vốn có còn khả năng vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh hay không, khi lượng hàng tồn kho đang tăng lên trong bối cảnh sức mua đang sụt giảm mạnh.

Thu Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.