Người trồng rau điêu đứng sau bão

Hàng ngàn héc ta hoa màu tại các xã: Vũ Phúc, Vũ Chính, Phú Xuân, Vũ Lạc, Hoàng Diệu (nơi tập trung những cánh đồng chuyên trồng rau của TP.Thái Bình) đã bị hư hại. Nhiều gia đình trở nên trắng tay sau cơn bão số 5, số 6 đi qua.

Người trồng rau điêu đứng sau bão

Trắng tay vì bão


Chúng tôi có mặt tại các xã Hoàng Diệu, Phú Xuân, Vũ Chính, Vũ Phúc…, những vựa rau chuyên cung cấp rau xanh của thành phố Thái Bình đều không khỏi chạnh lòng vì những ruộng rau xanh mơn mởn đã bị dập nát, thối ủng. Đây là hậu quả của trận bão số 5 và những đợt mưa lớn kéo dài trong dịp trung tuần tháng 9 gây ra.

Bà Phạm Thị Hoa ở phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình cho biết: “Gần một sào rau các loại của tôi đang tươi tốt, nếu không bị mưa bão thì chắc nay mang đi chợ bán được rồi đó. Bao nhiêu công sức, tiền của bỏ ra đầu tư tất cả đã trôi theo dòng nước hết”.

Người trồng rau điêu đứng sau bão

Sau đợt mưa bão, rau xanh tại các chợ đồng loạt tăng giá.

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Thái Bình có khoảng 9.000ha cây màu và gần 1.000ha cây ăn quả bị hư hại sau cơn bão số 5. Trong đợt mưa ngập vừa qua, các xã có những cánh đồng chuyên trồng rau như Vũ Phúc, Vũ Chính, Phú Xuân, Vũ Lạc, Hoàng Diệu của TP. Thái Bình đều bị tàn phá do mưa bão. Không những thế, sau bão, những cơn mưa rào vẫn trút nước, khiến cho việc gieo trồng rau của người nông dân không thể tiến hành ngay được.

Anh Nguyễn Văn Thăng ở xã Vũ Phúc, TP. Thái Bình nhẩm tính: Để đầu tư cho một sào rau khi gieo, trồng lại kể giống, phân đạm… cũng phải mất 300 - 500 ngàn đồng. Nếu gặp thời tiết thuận lợi, chăm sóc nhanh cũng phải mất gần hai tháng mới có rau thu hoạch. Theo tính toán của anh Thăng, thì mỗi sào rau bán vào thời điểm này cũng phải được hơn 2 triệu đồng. Vậy mà, chỉ chưa đầy một tuần, tài sản của gia đình anh đã bị cuốn trôi theo mưa, bão hết.

“Trong đợt mưa bão vừa qua, những chất màu của vườn đã trôi đi hết sạch, nay đất còn bét mà trời vẫn tiếp tục đổ mưa, không khéo lại mất công toi ý thôi. Biết kiếm được đồng tiền từ những vườn rau vào thời điểm này là khó khăn, nhưng cứ phải làm, chứ không lẽ để đất hoang hay sao…?” - anh Thăng rầu rĩ!

Giá rau tăng vọt

Theo khảo sát, giá rau xanh tại các chợ tại TP. Thái Bình như: Bồ Xuyên, Quang Trung, Đề Thám… đã tăng vọt kể từ 1 tuần nay. Cụ thể: bí xanh (9 ngàn đồng/1kg, rau muống, rau ngót, cải (khoảng 4 - 5 ngàn đồng/1 mớ). Giá rau xanh tăng đột biến không chỉ ở các chợ trong trung tâm TP. Thái Bình, mà tại các chợ ở vùng ngoại thành như: Chợ Hộ (xã Đông Thọ), chợ Đình Cầu (xã Đông Hòa), chợ Mễ (xã Tân Phong)… cũng tăng cao. Vào dịp đầu tháng 9, một mớ rau muống, rau cải, rau ngót ở đây mua chỉ khoảng 1.000 đến 1.500/mớ, thì này đã tăng lên đến 3.500/mớ.

Theo các hộ kinh doanh ở các chợ nói trên, giá rau tăng vọt là vì các loại như: rau muống, cải, ngót, mồng tơi… tại các vườn rau ở vùng ngoại thành đã bị úng ngập sau đợt mưa lớn và chịu ảnh hưởng bởi hai trận bão số 5, số 6 vừa qua. Trong khi đó, vào thời điểm này các loại rau cải bắp, cà rốt, khoai tây, bí xanh lại chưa vào thời điểm chính vụ, nên rau rất hiếm. Các loại rau đang bán tại các chợ ở đây, chủ yếu chỉ một phần là rau được trồng còn sót lại ở các vườn rau tại Thái Bình, còn chủ yếu các quầy bán rau đều phải mua lại của các lái buôn mua về từ các tỉnh lân cận.

Theo nhận định của những người bán hàng tại các khu chợ trong TP. Thái Bình, thì tình hình giá rau xanh vẫn còn cao trong nhiều ngày tiếp theo. Bởi sau cơn bão số 5, số 6 hầu hết các cánh đồng trồng rau ở các tỉnh của đồng bằng Bắc bộ đều bị hư hại.

Đồng tình với những nhận định trên, anh Lê Văn Thanh, một lái buôn (chuyên buôn bí xanh, củ đậu) nhiều năm tại chợ Bồ Xuyên (TP. Thái Bình) cho hay, việc đi mua hàng hiện nay tại các vườn bí ở các khu vực: Hòa Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng… cũng rất khó, vì hiện nay một số rau xanh phục vụ cho mùa giáp đông vẫn chưa vào thời điểm chính vụ.

Nhật Minh - Nguyễn Tiến

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.