Nghệ An: Chuồng không, trại trống vì dịch tả lợn châu Phi hoành hành

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về dịch tả lợn Châu Phi, đến nay nhiều hộ chăn nuôi ở Nghệ An đều đang rơi vào cảnh chuồng không, trại trống, đứng trước nguy cơ khó tái đàn do không còn con giống, dịch vẫn còn ở địa phương.

Hơn 1 tháng nay, nhiều chuồng trại nuôi lợn ở nhiều địa phương tỉnh Nghệ An luôn trong tình trạng bỏ trống.

"Chuồng không, trại trống"

Hơn 1 tháng nay, hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Phan Văn Thanh (trú ở xóm 6, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) buộc phải bỏ không.

“Bão” dịch tả lợn Châu Phi quét qua khiến gia đình ông thiệt hại nặng nề với hơn 150 con lợn phải tiêu hủy. Ông Thanh buồn bã cho biết: “Chuẩn bị xuất bán thì đàn lợn dính dịch tả lợn Châu Phi. Nhìn hàng tấn lợn được đưa đi tiêu hủy mà xót, nhưng biết làm sao. Số lợn chết đã đành, hơn 1 tháng bỏ không chuồng trại thấy nóng ruột lắm”.

Ở giai đoạn cao điểm, toàn huyện Yên Thành có 100% địa phương bị dịch bủa vây với 39/39 xã, thị trấn. Tổng số lợn dịch của huyện phải tiêu hủy là 21.165 con (973 tấn), chiếm 1/5 tổng đàn lợn toàn huyện. Đến thời điểm hiện tại, Yên Thành vẫn còn 34 xã có dịch. Để dập dịch, đơn vị đã buộc phải chi khoảng hơn 10 tỷ đồng, bao gồm kinh phí tiêu hủy lợn dịch, phun hóa chất, công tác chỉ đạo phòng chống dịch…

Ông Phan Văn Thanh (trú ở xã Mã Thành, Yên Thành) ngồi buồn bã bên chuồng trại bỏ trống.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: Những hộ bị dịch tả lợn Châu Phi đều đang rơi vào cảnh chuồng không, trại trống; phần lớn số này là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Người chăn nuôi thiệt đơn thiệt kép; bởi có những gia đình dù có lợn sạch bệnh cũng rất khó bán do đang ở tâm dịch, rồi khi giá lợn tăng thì lại không có bán.

Một số địa phương khác như các huyện Diễn Châu, Thanh Chương, Đô Lương…(Nghệ An) cũng đã bị thiệt hại nặng nề do dịch tả lợn Châu Phi gây ra. Thiệt hại nặng nề về số lợn đã tiêu hủy chỉ là trước mắt, hàng ngàn hộ dân đang phải bỏ không chuồng trại từ nhiều tháng nay chính là thiệt hại không thể đo đếm.

Theo đánh giá của các địa phương, dịch tả lợn Châu Phi đang là loại dịch bệnh gây hậu quả nặng nề nhất so với các loại dịch bệnh khác đã từng xảy ra trên đàn lợn. Dịch tả lợn Châu Phi lây lan nhanh, gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi cũng như kinh tế của hộ gia đình. Hiện bệnh chưa có vacxin phòng ngừa, chưa có thuốc đặc trị, khả năng khoanh vùng dịch và dập dịch khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cho biết: Ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi đến ngành chăn nuôi là rất nặng nề bởi chăn nuôi ở tỉnh ta có đến 80% là chăn nuôi nông hộ. Ở giai đoạn cao điểm, toàn tỉnh có 335 xã bị dịch, hiện nay số xã bị dịch vẫn còn 250 xã. Tổng số lợn bị tiêu hủy là 90.000 con, tương đương 200 tỷ đồng. Hiện kinh phí hỗ trợ chống dịch và hỗ trợ do dịch đã phải chi khoảng hơn 120 tỷ đồng.

Các bao tải lợn chết nghi bị dịch tả lợn Châu Phi được người dân vứt bừa bãi ở địa phận rú Nguộc, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Nguy cơ khó tái đàn

Kể từ khi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi đến nay, nhất là đối với những địa phương đã công bố hết dịch; ngành chăn nuôi vẫn chưa thể khuyến cáo bà con tái đàn.

Thực trạng này xảy ra không chỉ trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An)- nó đang là câu chuyện khó trong chăn nuôi ở các địa phương trên toàn tỉnh. Lợn và các sản phẩm từ lợn là thực phẩm thông dụng hằng ngày của người dân. Vì thế, không thể tái đàn đã tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân.

Được biết, giá lợn hơi hiện này đang vào khoảng 75-80 ngàn đồng/kg và đang có chiều hướng biến động. Việc không thể tái đàn đã khiến thị trường thiếu hụt một một lượng lớn thịt lợn, nhất là dịp Tết này.

Ông Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho hay: Huyện chưa có chủ trương tái đàn vì lo sợ mầm dịch vẫn còn, bùng phát dịch trở lại. Hiện tại, địa phương đang vận động nhân dân chuyển sang chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm khác như trâu, bò, dê, gà, vịt…

Trước hệ lụy từ dịch tả lợn Châu Phi, ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh nhận định: hiện tại đang phải chờ, chưa thể tái đàn vì mầm dịch vẫn còn do một bộ phận người dân thiếu ý thức, vứt lợn bị dịch bệnh không đúng quy định. Nguy cơ ngành chăn nuôi nông hộ khó khôi phục dẫn tới mất một nghề cho người dân.

“Dù dịch tả lợn Châu Phi gây ra nhiều thiệt hại nặng nề nhưng ở một góc độ nhất định, dịch cũng đã tác động đến nhận thức, suy nghĩ của người dân về việc chăn nuôi phải đảm bảo đúng quy trình, không chụp giật, chăn nuôi áp dụng công nghệ”, ông Lập phân tích thêm.

Việt Hòa
Từ khóa: Dịch tả châu Phi chuồng không khó tái đàn phòng chống dịch Yên Thành Diễn Châu Nghệ An

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !