Nga bán được 'hàng ế' Ka-52K cho Ai Cập

Trang vpk.name dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn RNS cho biết, loạt trực thăng Ka-52K sẽ được Nga bàn giao cho khách hàng Ai Cập vào đầu năm 2017.
Nga bán được 'hàng ế' Ka-52K cho Ai Cập - ảnh 1

Nguồn tin cho biết, trước khi được bàn giao chính thức cho Ai Cập, Nga đang hoàn thiện những yêu cầu cuối cùng của phía Cairo với lô trực thăng Ka-52K. Ngoài ra, phía Nga cũng cần thay thế một số trang thiết bị chuyên dụng mà chỉ được trang bị cho phiên bản cung cấp cho Quân đội Nga.

Dù công khai thời điểm bàn giao lô trực thăng này cho phía Ai Cập nhưng Nga không tiết lộ thời điểm 2 bên đã ký kết hợp đồng và số lượng cụ thể của lô trực thăng Ka-52K này. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, lô trực thăng này gồm toàn bộ 32 chiếc Ka-52K Nga sản xuất để trang bị riêng cho cặp tàu Mistral.

Trước đó, tại Triển lãm hàng không Dubai 2015, Giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất vũ khí Rostec Corporation của Nga, ông Sergey Chemezov thông báo, Nga sẵn sàng cung cấp cho Ai Cập các hệ thống điện tử và máy bay trực thăng Ka-52K trang bị cho tàu Mistral của Cairo.

Phát biểu sau tuyên bố của ông Sergey Chemezov, nhật báo The Washington Post cho rằng gần như chắc chắn thương vụ trực thăng Ka-52K giữa Nga và Ai Cập sẽ thành công.

Theo tạp chí này, trong khi cặp tàu Mistral của Ai Cập đang rất cần trực thăng Ka-52K để hoạt động thì người Nga cũng sốt ruột không kém khi muốn "tống khứ" lô 32 chiếc trực thăng này đi bởi hiện tại trong Hải quân Nga không có bất cứ tàu đổ bộ nào có đủ khả năng trang bị loại trực thăng trên hạm này.

Dù tuyên bố quá trình đàm phán giữa Nga và Ai cập vẫn đang diễn ra nhưng theo nguồn tin của hãng TASS hồi cuối tháng 9/2015, thực chất Moscow và Cairo đã ký kết thành công thương vụ trực thăng Ka-52K. Tuy nhiên, do yêu cầu của phía Ai Cập, thông tin về hợp đồng này được giữ kín.

Theo nguồn tin này, việc Ai Cập quyết định mua trực thăng Ka-52K diễn ra ngay sau khi có thông tin nước này và Pháp đã đạt được thỏa thuận chuyển giao tàu đổ bộ mang trực thăng hạng nặng lớp Mistral vốn thuộc hợp đồng với Nga đã đổ vỡ.

Ngoài lô 32 chiếc Ka-52K Nga sản xuất để trang bị cho cặp tàu Mistral, Ai Cập còn mua thêm 20 chiếc Ka-52 phiên bản hoạt động trên đất liền.

Trực thăng Ka-52K là phiên bản nâng cấp của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator dùng cho Hải quân và được cho là có khả năng phóng tên lửa chống hạm. Ka-52K được trang bị hệ thống radar mạng pha Zhuk-A, có khả năng nhận rõ hình ảnh của các đối tượng vào ban ngày lẫn đêm trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Nhờ vào hệ thống này, Ka-52K có thể tấn công chính xác các mục tiêu với kích cỡ 15 cm cách xa 3-4 km và cho phép phát hiện mục tiêu trên không cách xa 120km (theo dõi 10 mục tiêu, diệt 4 cùng lúc). Trong chế độ đối hải, Zhuk-A có thể phát hiện tàu khu trục đối phương cách 300km.

Kho vũ khí Ka-52K ngoài khả năng mang rocket, tên lửa chống tăng thì nay còn mang được tên lửa hành trình chống tàu mặt nước siêu thanh Kh-31 và tên lửa chống tàu cận âm Kh-35V.

Theo Báo Đất việt

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !