Nam sinh giết người khai ra đồng phạm vào phút chót
Sự việc diễn ra tại phiên xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn T. D., sinh năm 1996 (đang học lớp 11), ngụ Đồng Nai.
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm T.D. đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 năm tù về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng cộng là 18 năm tù (do T.D. phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi).
T.D. trong vụ xét xử chiều ngày 21/11 |
Theo đó, đối tượng biết ông Nguyễn Văn V., sinh năm 1932, ngụ tại xã Bào Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai có nhiều tài sản, trong khi thường ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Vào khoảng 15h ngày 11/11/2012 T.D. đã đến nhà ông V. để rình mò. Tuy nhiên lúc này ông V. đang ngồi nói chuyện với một người bạn nên T.D. lẻn ra sau nhà ẩn nấp.
Sau khi bạn ông V. ra về, T.D. đã xuống bếp lấy một con dao nhọn rồi quay lên đâm một nhát chí mạng vào ngực ông V. lúc này đang ngủ gật tại phòng khách.
Dù bị tấn công bất ngờ nhưng ông V. vẫn cố gắng kháng cự. Nhưng sau đó ông nhưng bị ngã xuống nền nhà. Không buông tha nạn nhân, T.D. tiếp tục chồm tới đâm nhiều nhát cho đến khi ông T.D. gục hẳn.
Gây án xong T.D. đã lấy đi chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân cùng một điện thoại trước khi bỏ trốn. Sau đó số tài sản này được T.D. bán với giá 4 triệu đồng. 16h hôm sau, ngày 12/11 T.D. bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.
Tại phiên xử phúc thẩm chiều ngày 21/11 T.D. đã bất ngờ khai thêm tên tuổi, địa chỉ của một người khác và cho rằng người này là đồng phạm bởi đã giúp mình trong vai trò một người làm nhiệm vụ “cảnh giới” khi thực hiện hành vi phạm tội.
Trước tình tiết mới, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra.